Giá USD hôm nay 30.12.2020: Giảm so với đầu năm

30/12/2020 09:16 GMT+7

Giá USD sáng 30.12 vẫn duy trì ở mức thấp và giảm so với đầu năm nay.

Sáng nay (30.12), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.141 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD tại ngân Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, còn 23.000 - 23.210 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 10 - 20 đồng xuống 23.010 - 23.190 đồng/USD... 
Trong năm qua, đồng USD tại thị trường Việt Nam đã đạt đỉnh trong 4 tháng đầu năm nhưng sau đó liên tục đi xuống. Cụ thể, tỷ giá trung tâm đạt mức cao nhất là 23.272 đồng/USD vào ngày 4.4, đây cũng là đỉnh mới được thiết lập trong suốt 3 năm qua. Tương tự, giá bán USD tại ngân hàng khi đó lên cao nhất là 23.510 đồng/USD. Tỷ giá tại Việt Nam gia tăng trong đầu năm do đồng USD trên thị trường thế giới tăng sốc với chỉ số USD-Index đạt 103 điểm vào giữa tháng 3.
Tuy nhiên, sau đó đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế trượt dốc không phanh. Sáng nay 30.12, chỉ số USD-Index chỉ còn 89,92 điểm và được xem là mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều này cũng kéo theo tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đi xuống. Sau một năm, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đã quay trở về mức xuất phát của đầu năm 2020 và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm khoảng 0,04%. Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do nhích nhẹ trong hai tuần qua và tính chung đã tăng khoảng 0,5% so với đầu năm.
Tỷ giá USD tại Việt Nam trong năm 2020 ổn định nhờ nguồn cung dồi dào khi cả nước có thặng dư thương mại trong cán cân xuất nhập khẩu gần 20 tỉ USD. Điều này cũng giúp mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt hơn 92 tỉ USD vào đầu tháng 9 và hướng đến con số kỷ lục 100 tỉ USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.