Giá vàng ngày 24.6.2020: Tăng lên đỉnh 8 năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/06/2020 08:48 GMT+7

Kim loại quý đã tiếp tục đà tăng giá ngày thứ 3 liên tiếp vào sáng 24.6 và lên đỉnh cao trong vòng 8 năm trở lại đây.

Vàng miếng SJC sáng ngày 24.6 tăng 200.000 – 230.000 đồng/lượng, giá mua tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC lên 48,87 triệu đồng/lượng, bán ra 49,25 - 49,27 triệu đồng/lượng; Eximbank điều chỉnh giá vàng 3 lần trong vòng 5 phút sáng ngày 24.6, mua vào lên 48,9 triệu đồng/lượng, bán ra 49,15 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giá mua – bán vàng của các đơn vị kinh doanh ở mức thấp 200.000 – 300.000 đồng/lượng do giao dịch thị trường ảm đạm. Các đơn vị kinh doanh điều chỉnh giá vàng miếng tăng chậm hơn so với đà tăng thế giới, dẫn đến giá trong nước đang thấp hơn khoảng 800.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 24.6 tăng thêm 15 USD/ounce so với giá chiều qua, lên 1.773 USD/ounce. Đây là mức cao nhất của giá vàng trong 8 năm qua. Lực mua vàng trên thị trường tăng cao trong những ngày qua và giá vàng đang tiến sát mức 1.800 USD/ounce.
Vàng tăng giá bất chấp nhưng thông tin Mỹ công bố khả quan. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc “vẫn rất đúng hướng”, thông tin này trái ngược với tuyên bố của cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng thỏa thuận đã chấm hết. Mỹ công bố số liệu trong lĩnh vực sản xuất tháng 6 ở mức 49,6 điểm, cao hơn so với tháng 5 chỉ ở mức 39,8 điểm nhưng thấp hơn kỳ vọng ở mức 50 điểm.
Thế nhưng theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thương mại toàn cầu trong quý 2 sẽ giảm khoảng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong quý 1 mức giảm là 3%. Nguyên nhân do tác động của đại dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các nhà đầu tư hiện lựa chọn vàng làm nơi trú ẩn do lo ngại dịch bệnh bùng phát lần 2 trước những con số lây nhiễm và tử vong gia tăng.
Liên minh các nhà sản xuất vàng của Nga cho biết, Nga đã tăng cường sản xuất vàng trước khi virus corona làm tê liệt thế giới. Trong quý 1, tổng sản lượng vàng của Nga đạt mức cao kỷ lục 64 tấn, tăng 5,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số vàng khai thác, không bao gồm vàng tái chế, tăng 4,6%, đạt hơn 48 tấn trong quý 1. Dự kiến năm 2020 sản xuất sẽ tăng 0,5 – 1% so với năm 2019. Trong khi đó, sản xuất bạc giảm 3,6% trong quý 1, xuống còn 339,92 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.