Giá vàng ngày 9.4: Dậm chân tại chỗ 'chờ thời'

09/04/2020 08:44 GMT+7

Giá vàng ngày 9.4 trên thị trường thế giới tăng nhẹ nhưng trong nước đứng yên khi nhu cầu xuống thấp.

Giá vàng ngày 9.4 trong nước đứng yên khi thế giới chưa biến động. Giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM giữ nguyên giá mua vào 47,15 triệu đồng/lượng và bán ra 48 triệu đồng/lượng. Tương tự, tại hệ thống PNJ giá mua bán vàng miếng hiệu SJC đứng ở mức 46,7 - 47,9 triệu đồng/lượng. Riêng Doji tại Hà Nội giảm nhẹ 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, xuống còn 47 - 47,7 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng thế giới chưa thay đổi nhiều dẫn đến giá vàng trong nước dậm chân tại chỗ. Đồng thời, nhu cầu của thị trường đang ở mức thấp vì cả nước vẫn trong thời gian cách ly xã hội, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đóng cửa cũng góp phần khiến giá kim loại quý những ngày qua hầu như ít biến động.  
Trên thị trường quốc tế, hợp đồng vàng giao tháng 6 nhích nhẹ 0,04% lên 1.684,30 USD/ounce khi đóng cửa phiên 8.4. Có thời điểm hợp đồng này đã tăng lên mức 1.687 USD/ounce ngay sau khi biên bản họp của Fed công bố. Riêng giá vàng giao ngay sáng nay 9.4 trên Kitco cũng tăng thêm 1, 7 USD lên 1.649 USD/ounce.
Trong suốt phiên giao dịch vừa qua, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tin tức về những diễn biến liên quan đến đại dịch Covid-19 và tác động của nó đến kinh tế toàn cầu. Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, Mỹ và châu Âu đang dự đoán tuần tới sẽ là thời điểm tồi tệ nhất của dịch bệnh. Ông Wyckoff cũng nhận định vàng đang có lợi thế về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn và xu hướng tăng giá đang diễn ra.
Bên cạnh đó, giới đầu tư đang hướng sự theo dõi đến cuộc họp của các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ sẽ diễn ra vào hôm nay (9.4).Một số quan điểm cho rằng việc các quốc gia và chính phủ liên bang kích thích nền kinh tế bằng tiền thông qua các chương trình kích thích sẽ tạo môi trường rất thuận lợi cho giá vàng.
Chứng khoán Phố Wall tăng mạnh với hy vọng sự bùng phát coronavirus ở Mỹ đã gần đạt đến đỉnh điểm và kỳ vọng Quốc hội sẽ thúc đẩy nhiều viện trợ hơn cho nền kinh tế đang suy thoái. Trong phiên ngày 8.4, cổ phiếu các ngành như y tế hay hàng không, tàu du lịch... dẫn đầu mức tăng. Đóng cửa thị trường, chỉ số Dow Jones tăng 779,71 điểm, tương đương 3,4% lên 23.433,57 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 3,41% lên 2.749,98 điểm và chỉ số Nasdaq Composite có thêm 2,58% lên 8.090,90 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.