Giá xăng dầu hôm nay 20.5.2021: Covid-19, nỗi lo lạm phát… đẩy dầu lao dốc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/05/2021 09:16 GMT+7

Giá dầu đã lùi hơn 2 USD/thùng do những lo ngại lạm phát gia tăng và số ca nhiễm Covid-19 tại châu Á tăng vọt.

Ngày 20.5, giá dầu thô thế giới nhích nhẹ, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở ngưỡng 63,4 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 66,7 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này mất lần lượt 2,3 USD (tương đương giảm 3,5%) và 2,22 USD (tương đương giảm 3,2%) trong phiên kết thúc khuya 19.5.
Giá dầu có xu hướng giảm trước những lo ngại lạm phát gia tăng. Trên MarketWatch, nhiều lo ngại cho rằng, lạm phát tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Các dự đoán Fed có thể nâng lãi suất vì lo ngại lạm phát gây sức ép lên tăng trưởng và nhu cầu hàng hóa. Ngày 19.5, EIA báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 1,3 triệu thùng trong tuần, trong khi các dự báo trong cuộc thăm dò trước đó trên Reuters là giảm 2,9 triệu thùng với dự trữ dầu thô. Chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank lưu ý, suy yếu trên thị trường chứng khoán và sự sụt giảm nghiêm trọng của cái gọi là tiền điện tử có khả năng đè nặng lên giá dầu.
Phát biểu trên MarketWatch, Tariq Zahir, thành viên quản lý của Tyche Capital Advisors cho rằng, lo ngại lớn nhất là tình hình tiêu thụ dầu tại thị trường lớn thứ 3 thế giới Ấn Độ. Ông nói, Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nhu cầu năng lượng trong một thời gian khá dài ở Ấn Độ và tình hình có khả năng diễn ra tương tự như những gì từng xảy ra ở Mỹ khi đại dịch dẫn đến: đóng cửa doanh nghiệp và nhu cầu năng lượng “rơi xuống vực”.
Theo trang thống kê thời gian thực Worldometers, tính đến đầu giờ sáng 20.5, thế giới đã ghi nhận 165.519.677 ca nhiễm Covid-19 và 3.430.614 ca tử vong, tăng lần lượt 634.135 và 12.395, trong khi 145.781.888 người đã bình phục. Ấn Độ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, đạt kỷ lục về số người tử vong lẫn số ca nhiễm mới và vẫn đang phải hứng chịu những đợt bùng phát mới. Trong khi đó, một loạt quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Malaysia… và một số nước Mỹ Latin, dịch Covid-19 cũng đang có dấu hiệu bùng phát trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, đà suy giảm của giá dầu chỉ là hiệu ứng tâm lý và diễn ra trong ngắn hạn do một số dấu hiệu tích cực cho thấy, kinh tế toàn cầu sớm phục hồi nhờ các nước EU đồng ý mở cửa trở lại, tiêm chủng vắc xin tại Mỹ phát triển tốt, nhu cầu dầu tại Trung Quốc sẽ tăng thời gian tới…
Ngày 20.5, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON92 18.426 đồng/lít, xăng RON95 19.531 đồng/lít, dầu diesel 14.774 đồng/lít, dầu hỏa 13.825 đồng/lít…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.