Gượng dậy bất thành, VN-Index mất gần 14 điểm

Mai Phương
Mai Phương
02/07/2018 17:06 GMT+7

Đóng cửa phiên chứng khoán hôm nay 2.7, nhiều cổ phiếu tiếp tục đà giảm khiến VN-Index mất luôn ngưỡng tâm lý 950 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á cũng "rực lửa" phiên đầu tháng này.

So với mức giảm hơn 22 điểm trong phiên sáng  thì cuối phiên thị trường gắng gượng hồi phục. Đóng cửa VN-Index mất đi 13,63 điểm xuống còn 947,15 điểm và HNX-Index mất 3,4 điểm xuống 102,76 điểm.
Sắc đỏ nhuộm gần kín nhóm cổ phiếu blue-chips. Tuy nhiên cuối phiên ngoài VNM tăng giá ngay từ sớm, SAB cũng hồi phục khi tăng thêm 4.500 đồng lên 230.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự VCB cũng đảo chiều thành công khi chốt phiên tăng được 100 đồng lên 58.100 đồng/cổ phiếu dù trước đó bay mất 3.600 đồng xuống chỉ còn 55.400 đồng cho mỗi cổ phiếu. Trong khi đó hầu hết cổ phiếu ngân hàng đều giảm rất mạnh như ACB gần giảm sàn xuống 33.300 đồng, TCB giảm 4,1% xuống 87.900 đồng, TPB mất 3,5% xuống 27.700 đồng...
Đáng chú ý, cuối phiên bất ngờ nhiều cổ phiếu ngành chứng khoán kéo nhau giảm sàn, trong đó có hai cổ phiếu đầu ngành là VCI của Công ty chứng khoán Bản Việt mất 5.700 đồng xuống 76.800 đồng, HCM của Công ty chứng khoán TP.HCM mất 3.900 đồng xuống còn 53.100 đồng, CTS của Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương mất 750 đồng xuống còn 10.100 đồng, VND mất 850 đồng xuống 16.500 đồng...
Chỉ riêng trên sàn TP.HCM, 62 mã chứng khoán tăng giá vẫn không thể hãm được đà rơi cho VN-Index khi có đến 237 mã chứng khoán cùng rớt giá. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn lội ngược dòng như VNM, SAB, VCB... chưa đủ sức để làm trụ cột kéo chỉ số chứng khoán đi lên. 
Thanh khoản thị trường có đôi chút cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 212 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng trị giá 4.800 tỉ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 800 tỉ đồng.
Phiên giao dịch đầu tháng cũng chứng kiến khối ngoại mua ròng hơn 223,8 tỉ đồng trên sàn TP.HCM và mua ròng nhẹ 1,79 tỉ đồng trên sàn Hà Nội.
Không riêng Việt Nam, phiên đầu tháng 7 hôm nay nhiều thị trường chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei của Nhật bay mất 492,58 điểm, tương ứng giảm 2,21% xuống 21.811,93 điểm. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc mất 71,86 điểm, tương ứng giảm 2,52% xuống 2.775,56 điểm; Kospi của Hàn Quốc cũng mất đi 54,59 điểm, tương ứng giảm 2,35% xuống 2.271,54 điểm... Duy chỉ có chỉ số Hangseng của Hồng Kông lại tăng thêm 457,79 điểm, tương ứng tăng 1,61% lên mức 28.955,11 điểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.