'Hàng giả tràn lan chợ Bến Thành, ai chịu trách nhiệm'?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
21/01/2019 14:44 GMT+7

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả cho rằng, hàng giả, hàng nhái bán tràn lan từ cổng vào trong chợ Bến Thành (TP.HCM), nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại quốc gia (Ban 389), đã nêu vấn đề như vậy, khi phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường diễn ra hôm nay, 21.1.
Theo ông Thế, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán tràn lan không chỉ là câu chuyện ở chợ Bến Thành (TP.HCM) mà diễn ra từ đô thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa nhưng “không rõ trách nhiệm thuộc về ai".
“Tôi cho rằng ở đây phải là vai trò của các đồng chí lãnh đạo thực thi công vụ, chứ văn bản từ nghị quyết, chỉ thị rất đầy đủ rồi. Ví như ở Hà Nội, người đứng đầu quản lý thị trường có thể mời cả công an, thuế, hải quan cùng tham gia”, ông Thế nói.
Một dẫn chứng khác được vị này dẫn ra để nói về trách nhiệm người đứng đầu lực lượng thực thi công vụ là câu chuyện ở Lạng Sơn. “Vừa qua, Tư lệnh Biên phòng Lạng Sơn rất quyết liệt, cắt chức, hạ sao mấy chỉ huy đơn vị liền. Khi đó, tình trạng đường mòn lối mở hạn chế hẳn”, ông Thế cho hay, đồng thời đề nghị ngành quản lý thị trường cần làm tốt điều tra cơ bản, tương tự như lực lượng công an.
“Giờ quản lý thị trường là ngành dọc rồi, nên xác định điều tra cơ bản đầy đủ, xây dựng chỉ tiêu. Phải có tiêu chí để cán bộ thực thi bám vào, ví dụ trên địa bàn có 5 tụ điểm phức tạp, thì cuối năm phấn đấu làm sao chỉ còn 2 thôi, chứ không nói chung chung”, ông Thế đề xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.