Khoảng 56 triệu lao động có việc làm trong năm 2019

29/12/2018 07:50 GMT+7

Đây là thông tin được ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) đưa ra.

Đây là thông tin được ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết tại cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề "Lao động, việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28.12.
Với sự chuyển dịch tích cực của nền kinh tế, năm 2019 kinh tế VN được dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, ông Lê Quang Trung nhìn nhận thị trường lao động (LĐ) sẽ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sử dụng LĐ giản đơn sang sử dụng nhóm LĐ có kỹ năng và trình độ cao, chất lượng LĐ được nâng cao.
Theo ông Trung, một số ngành có nhu cầu lớn như công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao, khiến nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao. Dự báo số LĐ có việc làm trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng lên, khoảng 56 triệu LĐ có việc làm. Trong đó, tỷ trọng LĐ trong ngành nông nghiệp chiếm 37,12%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 28,28% và ngành dịch vụ chiếm 34,6%.
Xét theo các nhóm nghề nghiệp, ông Trung cho hay, LĐ giản đơn vẫn chiếm cao nhất với 26,5%, tiếp đến là nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và bán hàng có kỹ thuật chiếm 31,62%, thợ kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị chiếm 12,42%, thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật chiếm 12,47%...
Theo kết quả điều tra nhu cầu sử dụng LĐ trong các loại hình doanh nghiệp của Viện Khoa học LĐ - xã hội (Bộ
LĐ-TB-XH) năm 2018 cho thấy, kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của các doanh nghiệp tiếp tục có sự gia tăng, trong đó cao nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng LĐ tăng cao, năm 2019 tình trạng tuyển dụng LĐ ở một số ngành nghề cũng sẽ gặp khó khăn như: nghề kỹ thuật viên in ấn, thợ lắp ráp vận hành máy móc, kỹ thuật thủy lợi, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ học, cơ khí, thợ chế biến thực phẩm và các thợ khác có liên quan...
Ông Trung cho biết Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường LĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trong kết nối cung - cầu LĐ; thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ việc làm nhằm hỗ trợ người LĐ, nhất là đối với các đối tượng yếu thế…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.