Ồ ạt bỏ mía trồng mì

03/01/2015 05:00 GMT+7

Thời gian gần đây, diện tích cây mì của tỉnh Tây Ninh tăng vọt một cách bất thường, lấn át nhiều cây trồng chủ lực của tỉnh.

Thời gian gần đây, diện tích cây mì của tỉnh Tây Ninh tăng vọt một cách bất thường, lấn át nhiều cây trồng chủ lực của tỉnh.

Ồ ạt bỏ mía trồng mìCánh đồng rộng hơn 10 ha tại xã Phước Ninh, H.Dương Minh Châu được trồng mì hoàn toàn - Ảnh: Giang Phương
Nếu như những năm trước đây, cây cao su, cây mía là cây nông nghiệp chính với diện tích trồng tăng liên tục qua các năm thì đến năm 2014 đều bị cây khoai mì lấn át. Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh, trong năm 2014, diện tích cao su giảm hơn 2.400 ha so với năm 2013, từ 98.170 ha xuống 95.770 ha; cây mía giảm gần 4.000 ha, từ 22.335 ha xuống 18.419 ha. Trong khi đó, diện tích mì tăng hơn 4.821 ha, từ 45.658 ha lên 50.479 ha; tập trung nhiều nhất tại các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành...
Tại xã Phước Ninh (H.Dương Minh Châu), trước năm 2013 diện tích mì khoảng 600 - 700 ha, riêng năm 2013 tăng thêm 1.000 ha và đến thời điểm hiện tại là 2.200 ha, chưa kể người dân vẫn đang tiếp tục bỏ mía, đốn cao su để trồng mì. Ông Lê Sơn Thương, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, cho biết xã được quy hoạch là vùng nguyên liệu mía của tỉnh với diện tích đến năm 2015 khoảng 1.400 ha, nhưng nay thực tế diện tích chỉ còn 150 ha, vỡ quy hoạch hoàn toàn. “Người dân đốn mía đến đâu thì xuống giống mì đến đó. Hiện giá củ mì ổn định nhưng nếu diện tích cứ tăng ồ ạt, gặp sâu bệnh, thiên tai thì nguy cơ rủi ro và tụt giá sẽ rất lớn”, ông Thương lo lắng.
Trong chuyến làm việc tại Tây Ninh vào tháng 8.2014, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát khuyến cáo tỉnh này nên thu hẹp diện tích trồng mì để mở rộng diện tích trồng bắp do bắp đang khan hiếm, phải nhập khẩu. Theo Sở NN-PTNT Tây Ninh, trong năm 2014 đã có 6 công ty đến đầu tư trồng bắp giống và bao tiêu sản phẩm, diện tích hơn 1.300 ha trên 3 huyện: Trảng Bàng (592 ha), Gò Dầu (411 ha) và Bến Cầu (300 ha). Tuy nhiên, hiện rất khó tăng diện tích bắp vì đầu ra thiếu ổn định. Sắp tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc để đảm bảo đầu ra ổn định cho cây bắp, nhằm khuyến khích người dân mở rộng diện tích loại cây này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.