Thái Lan bác bỏ thông tin heo từ Thái vào Việt Nam bị nhiễm dịch

03/06/2021 19:05 GMT+7

Trang tin porkbusiness vừa dẫn nguồn từ Reuters cho biết, Thái Lan bác bỏ thông tin rằng heo xuất khẩu sang Việt Nam hồi tháng 5 bị nhiễm dịch tả heo châu Phi từ Thái Lan trước khi vào Việt Nam.

Ông Sorawit Thanito, đại diện Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan, cho biết những con heo xuất khẩu đã được kiểm tra dịch bệnh đầy đủ trước khi xuất khẩu. Từ vụ việc này, Thái Lan sẽ chậm xuất khẩu heo sống đi từ trang trại và công ty xuất khẩu sang Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về lô hàng mà Việt Nam đã xác định và điều tra vụ việc.
Trước đó, Bộ NN-PTNT Việt Nam gửi thư đến Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cho biết từ ngày 30.6 tạm ngưng nhập khẩu heo sống để giết mổ từ Thái Lan vào Việt Nam. Do trong tháng 5, một lô gần 1.000 con heo sống được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.
Phía Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan cũng cho biết đã yêu cầu kiểm tra ngay lập tức vụ việc, đặc biệt siết chặt hơn đối với heo sống tại các trạm kiểm dịch động vật trước khi xuất khẩu sang Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem xét ngay lập tức ngừng xuất khẩu heo hơi sang Việt Nam nếu phát sinh thêm vấn đề”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.