Thịt heo, rau củ về chợ Bình Điền, Thủ Đức tăng hàng trăm tấn

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/06/2021 15:39 GMT+7

Hai chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức trực tiếp “gánh” hàng trăm tấn hàng hóa cho chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày đầu tiên chợ này tạm ngưng tập kết hàng hóa để phòng chống dịch Covid-19 .

Ngày 28.6, tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng thịt heo về tăng gần 82 tấn, lên 221 tấn. Mức tăng này chủ yếu do tiếp nhận từ các lò mổ, thương lái ở chợ đầu mối Hóc Môn sang. Trước đó, theo số liệu từ Sở Công thương TP.HCM, ngày 27.6, có 139 tấn thịt heo được đưa về chợ Bình Điền.
Thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo mảnh loại 1 đầu chợ khá cao, từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, vào cuối chợ, heo mảnh loại hai nhiều mỡ giảm xuống 73.000 - 75.000 đồng/kg. Trên thị trường, giá heo hơi khu vực phía nam dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg, heo hơi của Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam từ 57.000 đồng/kg (loại 2) đến 62.500 đồng/kg (loại 1).

Hàng hóa về chợ đầu mối Hóc Môn giảm mạnh vì Covid-19

Tương tự, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, ngày 28.6, tổng lượng nông sản về chợ này lên đến 3.574 tấn, tăng 179 tấn so với ngày 27.6. Lượng hàng tăng này chủ yếu là nguồn rau từ Đà Lạt, vốn dĩ ngày thường cung ứng tại chợ Hóc Môn. Ngày 27.6, số liệu từ Sở Công thương cho hay, có 3.395 tấn rau củ quả các loại về chợ đầu mối Thủ Đức, trong đó mặt hàng rau củ quả đạt 1.800 tấn và trái cây đạt 1.595 tấn.
Việc 2 chợ đầu mối còn lại "gánh" bớt lượng hàng hóa cho chợ đầu mối Hóc Môn cũng nằm trong phương án điều tiết hàng hóa giữa các nơi của Sở Công thương TP.HCM đưa ra trước đó, ngày 27.6. Theo đại diện 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức, việc tiếp nhận nguồn hàng tăng đột biến do chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng nhập hàng tại 2 chợ khá suôn sẻ, không bị động. Lý do một số lớn khách hàng các chợ đầu mối cũng đã biết nhau từ trước, thông tin từ Ban quản lý chợ báo về thương nhân trước hơn 1 ngày, việc tổ chức, điều tiết hàng hóa mang tính chủ động hơn.
Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận xét, sự điều chuyển nhanh gọn và linh động nguồn heo từ chợ đầu mối Hóc Môn sang Bình Điền hôm nay (28.6) chứng tỏ sự linh động của thương nhân luôn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Ông Công cũng đặc biệt lưu ý các thương nhân luôn đáp ứng các tiêu chí an toàn trong thực phẩm cũng như phòng chống dịch Covid-19 ngay trong lúc cao điểm, có chợ đầu mối và chợ truyền thống bị tạm đóng cửa.
Theo kế hoạch, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tạm ngưng tập kết hàng hóa trực tiếp tại chợ trong vòng 1 tuần (từ ngày 28.6 - 4.7) để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Cập nhật đến trưa 28.6, ngoài chợ đầu mối Hóc Môn, trên địa bàn TP.HCM, một số chợ truyền thông như: chợ Sơn Kỳ (Q.Tân Phú), chợ Kim Biên (Q.5), chợ Hòa Hưng (Q.10), chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình)… cũng buộc phải tạm ngưng hoạt động do có ca nhiễm dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.