Thủ tướng bổ nhiệm thêm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

18/08/2014 15:28 GMT+7

(TNO) Hôm nay 18.8, Bộ Xây dựng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

(TNO) Hôm nay 18.8, Bộ Xây dựng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

>> Sự cố vỡ đập Ia Krêl 2: Cục Giám định vào cuộc
>> Nhân sự Bộ Xây dựng và UBND thành phố Đà Nẵng
>> Bộ Xây dựng ủng hộ xây bãi đỗ máy bay trực thăng trên nóc nhà cao 19 tầng
>> Bộ Xây dựng bác tin đồn gói tín dụng 100.000 tỉ đồng cứu bất động sản

 lê quang hùng bộ xây dựng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng - Ảnh: Bộ Xây dựng cung cấp

Ông Lê Quang Hùng, 52 tuổi, quê ở Phú Thọ có học vị Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Hùng giữ các chức vụ Phó cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng rồi Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, ông Hùng còn là Chủ tịch Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA) và Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia.

Trước khi ông Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Bộ Xây dựng có 2 Thứ trưởng được điều chuyển đi làm công tác mới là ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Trần Văn Sơn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.