Trái cây, rau xanh mùng 3 tết tăng giá

27/01/2020 15:01 GMT+7

Sáng 27.1, nhiều loại trái cây và rau xanh tại các quận nội thành TP.HCM tiếp tục tăng.

Sáng mùng 3 tết (ngày 27.1), các gia đình có nhu cầu mua trái cây để cúng đưa ông bà nhưng nhiều cửa hàng, siêu thị vẫn chưa mở cửa trở lại. Điều này đưa đến giá bán các mặt hàng này ở một số chợ tiếp tục tăng so với những ngày trước tết.
Tại chợ Tân Quy (Quận 7, TP.HCM), những chiếc xe đẩy trái cây được bán dọc đường và người bán “hét giá” thanh long 50.000 đồng/kg, cao hơn trước tết 20.000 đồng/kg. Người bán giải thích là hàng mới về để cúng ông bà cho may mắn nên giá tăng cao. Nhưng cách đó không xa thì thanh long chỉ bán giá 30.000 đồng/kg, bằng giá với ngày 29-30 tết trước đó.
Không thách giá cao như trên nhưng nhiều loại trái cây khác thường được người dân ưa chuộng để mua về cúng như quýt, mãng cầu, xoài... đều tăng thêm từ 5.000 - 15.000 đồng/kg.

Quýt đường bán giá 65.000 đồng/kg, tăng thêm 15.000 đồng/kg so với trước tết

Hay mãng cầu ta giá 50.000 đồng/kg, tăng thêm 10.000 đồng/kg, xoài cát Chu giá 40.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg...

Mãng cầu được ưa chuộng dùng để cúng dịp tết và sáng mùng 3 cũng tăng giá thêm 10.000 đồng/kg

Riêng dưa hấu được bán khá nhiều nên giá giữ nguyên như trước tết là 15.000 đồng/kg. Một loại hoa thường dùng để cúng là hoa vạn thọ cũng đứng ở mức cao là 10.000 đồng/cây.

Hoa vạn thọ được người bán rao "xổ hàng" về sớm nhưng giá vẫn giữ ở mức 10.000 đồng/cây

Bên cạnh trái cây, các loại rau xanh trước tết đã tăng giá và nay tiếp tục đi lên, nhất là rau thơm, xà lách...

Rau thơm các loại từ 40.000 đồng/kg tăng ên 50.000 đồng/kg

Rau xà lách từ 45.000 đồng/kg lên thành 60.000 đồng/kg

Mặc dù đã mua đầy đủ trước tết nhưng theo bà Lê Yến (quận 7, TP.HCM), gần nhà có hai siêu thị nhỏ của Co.opmart và Satrafood nhưng chỉ có Satrafood mở cửa mà không có trái cây. Vì vậy bà phải ra chợ mua về cúng đưa ông bà. “Trung bình tôi thấy trái cây hay rau gì cũng tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg so với những ngày sát tết. Tính ra nếu mua hết trước tết tích trữ thì rẻ hơn nhiều. Chắc phải qua hết mùng giá mấy loại rau cỏ này mới giảm xuống chứ giờ còn cao lắm. Mà nhu cầu mua rau xanh thì giờ mới cần chứ thịt heo, thịt gà đã mua trữ sẵn nên giờ không ai mua nữa”, bà Lê Yến nhận xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.