VN-Index lao dốc gần 51 điểm, vốn hóa sàn TP.HCM ‘bay hơi’ gần 200.000 tỉ đồng

Mai Phương
Mai Phương
12/07/2021 15:33 GMT+7

Cổ phiếu nằm sàn la liệt, các chỉ số sụt giảm gần 6% trong phiên đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy gia tăng.

Sau khi chìm trong sắc đỏ sáng 12.7, sự hồi phục ở nhiều cổ phiếu vào cuối đợt giao dịch buổi sáng đã diễn ra nhưng không thể kéo dài. Bước sang đầu phiên chiều, lực bán lại dâng cao và khiến nhiều cổ phiếu lớn quay trở lại mức giá sàn. Trong đó, các mã như GVR, ACB, MSB, LPB, TPB, HPG, CTG, BID, BVH... đều bị kéo xuống mức giá sàn. Ước tính toàn thị trường có hơn 250 mã nằm sàn khiến VN-Index lao dốc hơn 76 điểm, xuống chạm mức thấp nhất trong phiên là 1.270 điểm và HNX-Index cũng rơi gần 6% - mức giảm kịch sàn trong một phiên. Đây cũng là mức giảm lớn nhất trong phiên của VN-Index từ trước đến nay khiến nhà đầu tư trở nên hoảng loạn và càng đua nhau đặt lệnh bán ra. Nhiều tài khoản bị chạm đến mức "call margin" cũng bị bán cắt lỗ không thương tiếc nên làn sóng bán tháo tiếp tục diễn ra ồ ạt. 
Nhưng dòng tiền bắt đáy tiếp tục tham gia mạnh trong phiên ATC xác định đóng cửa đã đưa nhiều cổ phiếu hồi phục đáng kể và VN-Index cũng thoát khỏi mức đáy trên. Dù vậy chốt phiên, VN-Index vẫn mất 50,84 điểm, tương ứng giảm 3,77% xuống 1.296,3 điểm. Trên sàn Hà Nội, đà lao dốc còn mạnh hơn đẩy HNX-Index đóng cửa giao dịch mất 4,48%, tương ứng giảm 13,75 điểm xuống 292,98 điểm. Số lượng cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh ngược dòng thị trường rất ít. Chẳng hạn trên sàn TP.HCM, có tổng cộng 374 mã giảm giá và có 36 mã tăng giá cùng 12 mã đứng yên ở giá tham chiếu; trên sàn Hà Nội có 213 mã giảm giá và 30 mã tăng giá trong khi 27 mã không thay đổi.  
Thanh khoản thị trường phiên này tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 37.200 tỉ đồng, trong đó, giao dịch khớp lệnh là 34.400 tỉ đồng, tăng 24% so với phiên cuối tuần qua. Riêng giá trị khớp lệnh trên sàn TP.HCM (HOSE) đạt 29.050 tỉ đồng, tăng 23,9%. Đáng chú ý, trong khi nhà đầu tư trong nước có tâm lý cắt lỗ thì khối ngoại mua ròng mạnh gần 1.400 tỉ đồng trên HOSE. 
Với phiên giảm mạnh này, vốn hóa trên sàn TP.HCM bị mất gần 200.000 tỉ đồng và chỉ số VN-Index đã bị xóa sạch đà tăng của gần 2 tháng qua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.