VN-Index xuống dưới mức 1.100 điểm

01/02/2018 19:13 GMT+7

Phiên giao dịch đầu tháng 2 diễn ra với nhiều bất ngờ khi chỉ số VN-Index liên tục đảo chiều. Kết thúc phiên, chỉ số này không thể hồi phục mà bị giảm đi 10,69 điểm và còn 1.099,67 điểm.

Chỉ số HNX-Index trên sàn Hà Nội cuối phiên cũng giảm 2,75 điểm và còn 123,15 điểm. Trong đợt giao dịch buổi sáng, thị trường liên tục đảo chiều theo hướng giảm giá. Nhưng chỉ số đã tăng trở lại vào cuối đợt buổi sáng. Vì vậy nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có sự hồi phục trong đợt giao dịch buổi chiều nhưng điều này lại không diễn ra.
Nhiều cổ phiếu (CP) liên tục bị bán mạnh hơn và giá giảm sâu như SHB giảm hơn 4%, PVD và KBC giảm sàn. Bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG cũng giảm sâu… Ngược lại, một số CP SSI, VIC, MWG, CTG… là những CP blue-chips hiếm hoi còn duy trì được sắc xanh ở phiên hôm nay. Riêng MWG gây bất ngờ khi tăng vọt lên mức giá trần 134.200 đồng/CP vào cuối phiên cho dù trước đó vẫn nằm ở mức giá đỏ.
Thanh khoản của thị trường phiên này sụt giảm so với phiên trước đó, với tổng khối lượng giao dịch đạt 383 triệu CP và chứng chỉ quỹ với tổng trị giá gần 8.900 tỉ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 1.300 tỉ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài tương đối tích cực và quay lại mua ròng sau hai phiên bán mạnh trước đó.
Tổng cộng khối ngoại mua vào 33 triệu chứng khoán, trị giá 1.468,8 tỉ đồng, trong khi bán ra hơn 27,4 triệu chứng khoán có trị giá 1.275,6 tỉ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 5,6 triệu chứng khoán tương ứng giá trị mua ròng đạt trên 193,2 tỉ đồng.
Tính chung trong tháng 1 vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 12,81% so với cuối năm 2017 và trở thành một trong 3 thị trường chứng khoán tăng trưởng hàng đầu thế giới, chỉ xếp sau Argentina (tăng 16,21%) và Nigeria (tăng 15,95%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.