Tái khởi động quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu A công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Sau thời gian tập trung ở khu B, lực lượng trở lại tìm kiếm tại khu A, quy tập thêm 24 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng lên 351.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16.8, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất, thuộc khu A trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 24 hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật tại khu A.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 16.8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 351 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 198 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, có 318 hài cốt được chôn riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, khu A có 2 vị trí mộ tập thể, khu B có 6 vị trí.

Tái khởi động quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu A công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Ngày 16.8, lực lượng quy tập tổ chức tìm kiếm tại khu A, quy tập thêm 24 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số tại công viên lên 351

ẢNH: THÚY LIỄU

Các di vật được thu nhận, phân loại và bảo quản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, phục vụ quá trình xác minh thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ. Những mẫu đủ điều kiện cũng được thu nhận, mã hóa để phục vụ giám định ADN, đối chiếu với dữ liệu thân nhân.

Quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết hợp lời kể nhân chứng, tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát địa vật lý và dấu vết thực địa. Từng lớp đất được bóc tách, sàng lọc cẩn trọng nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật và các thông tin có giá trị.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu các nguồn tư liệu và lời kể nhân chứng, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm, thực hiện công tác khai quật thận trọng, khoa học, hướng tới xác định danh tính và sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.