Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 14.8, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.
Trong ngày, hơn 300 m³ đất được đào, di dời để tiếp cận những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Quá trình tìm kiếm tại khu B đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.
Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 14.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 321 hài cốt liệt sĩ, trong đó 182 hài cốt có di vật kèm theo. Cụ thể, có 288 hài cốt được chôn riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Ngày 14.8, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật tại khu B công viên Lê Thị Riêng
ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP
Chia ca, đồng loạt tìm kiếm tại khu A và khu B
Trước đó, sáng 14.8, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo và chỉ đạo lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.
Trao đổi tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thời tiết đang giữa mùa mưa, diễn biến thất thường, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tìm kiếm, quy tập. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM nói chung và Đội K74 nói riêng quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.
Theo ông, công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là hoạt động tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang TP.HCM đối với những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; đồng thời góp phần thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Việc tìm kiếm tại khu A và khu B được triển khai đồng thời trên tinh thần "khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, khách quan và khoa học". Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 được chia thành các ca, vừa mở rộng rãnh tìm kiếm thứ ba tại khu A, vừa tiếp tục khai quật, quy tập tại khu B.
Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11.2026. Yêu cầu này càng cấp thiết khi TP.HCM còn 12 khu vực có thông tin nghi có mộ tập thể liệt sĩ cần tiếp tục xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm.
Trước khi tìm kiếm đồng loạt tại hai khu vực, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuẩn bị phương án di dời bia tưởng niệm để mở rộng khai quật tại khu A. Việc di dời được yêu cầu bảo đảm an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và sự tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Máy xúc mở rộng khu A để đào tìm hài cốt liệt sĩ
ẢNH: THÚY LIỄU
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết lực lượng tìm kiếm thời gian qua nhận được sự quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất của nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân.
Không chỉ người dân TP.HCM, nhiều đoàn từ các tỉnh, thành khác cũng đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ và động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chỉ đạo TP.HCM, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung gửi lời cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia dành cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đây là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt qua thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn và những yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt của công tác quy tập.
5 phần mềm phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm
Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15.3.2026 - 27.7.2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).
Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu (tính trên cả nước); hoàn thiện cơ sở dữ liệu gien thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.
Phục vụ chiến dịch, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel đang xây dựng 5 phần mềm nhằm kết nối các khâu tiếp nhận thông tin, quản lý mẫu hài cốt, theo dõi tiến độ và quản lý dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Trong đó, phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và phần mềm quản lý tiến độ chiến dịch đã hoàn thành. Ba phần mềm còn lại phục vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời quản lý thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ.
Viettel cũng triển khai lực lượng hỗ trợ tại 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, hàng trăm tài khoản đã được cấp và hàng nghìn dữ liệu được cập nhật lên hệ thống, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ tìm kiếm, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.
Bình luận (0)