Tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
04/06/2023 06:00 GMT+7

Ít nhất 288 người thiệt mạng và khoảng 900 người bị thương trong vụ va chạm liên quan đến 3 đoàn tàu hỏa ở Ấn Độ vào tối 2.6.

Hãng tin ANI hôm qua (3.6) đưa tin vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 2.6 (theo giờ địa phương) ở huyện Balasore thuộc bang Odisha ở miền đông Ấn Độ, liên quan 2 đoàn tàu chở khách và 1 đoàn tàu chở hàng. Theo đó, một số toa của đoàn tàu chở khách Howrah Superfast Express, trên đường đến TP.Howrah thuộc bang Tây Bengal, bị trật bánh, ngã xuống đường ray liền kề. Vài phút sau, đoàn tàu chở khách Coromandel Express chạy ngược lại trên đường ray song song tông vào những toa bị lật của Howrah Superfast Express, khiến 12 toa tàu Coromandel Express bị trật bánh, tông vào đoàn tàu chở hàng đang đứng yên trên đường ray thứ ba.

Gần 300 người chết, hàng trăm xe cứu thương ở hiện trường vụ đâm tàu lửa Ấn Độ

Số người chết có thể tăng cao

Những hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy các toa tàu bị vỡ nát, rách toạc với nhiều vết máu ở Balasore. Một đoạn video vào tối 2.6 cho thấy lực lượng cứu hộ leo lên một trong những toa tàu bị lật để tìm những người sống sót, trong khi hành khách kêu cứu và khóc nức nở bên cạnh đống đổ nát.

"Tôi đang ngủ. Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của đoàn tàu trật bánh. Đột nhiên, tôi thấy có 10 - 15 người chết. Tôi cố gắng bước ra khỏi toa và sau đó tôi thấy rất nhiều thi thể", Đài NDTV dẫn lời một người đàn ông sống sót kể lại.

Tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Các toa tàu bị trật bánh trong vụ tai nạn ở Balasore ngày 2.6

Reuters

Từ hiện trường vụ tai nạn, ông Sudhanshu Sarangi, Tổng giám đốc Sở Cứu hỏa Odisha, hôm qua nói rằng số người chết là 288 nhưng con số có thể sẽ tăng cao hơn, có khả năng lên tới 380, theo AFP. Ngoài ra, ông Pradeep Jena, một quan chức cấp cao của Odisha, cùng ngày xác nhận có khoảng 900 người bị thương đã được nhập viện. Tối 2.6 đã có hàng trăm thanh niên xếp hàng bên ngoài một bệnh viện ở Balasore để hiến máu cho các nạn nhân.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ rộng rãi đã được triển khai, với sự tham gia của hàng trăm nhân viên sở cứu hỏa và cảnh sát cũng như chó nghiệp vụ. Trong khi đó, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw nói rằng một cuộc điều tra cấp cao chi tiết sẽ được tiến hành và ủy viên an toàn đường sắt cũng sẽ thực hiện một cuộc điều tra độc lập, theo ANI.

Tai nạn nghiêm trọng nhất từ năm 1995

Ngay sau khi vụ tai nạn nói trên xảy ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter rằng ông "đau buồn vì vụ tai nạn tàu hỏa" và "cầu mong những người bị thương sớm bình phục". Sau đó, Bộ trưởng Vaishnaw thông báo gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 triệu rupee (gần 284 triệu đồng), những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rupee và những người bị thương nhẹ được cấp 50.000 rupee, theo Reuters.

Chính phủ của một số nước, trong đó có Nhật Bản, Nepal, và Mỹ, hôm qua đã chia buồn cùng với chính phủ và nhân dân Ấn Độ.

Vụ va chạm tối 2.6 là vụ tai nạn đường sắt gây chết người nhiều nhất ở Ấn Độ kể từ năm 1995, khi 2 đoàn tàu hỏa tông nhau ở huyện Firozabad thuộc bang Uttar Pradesh ở miền bắc, khiến hơn 300 người thiệt mạng, theo AFP. Vụ tai nạn tồi tệ nhất trong ngành đường sắt ở Ấn Độ cho đến nay là vụ xảy ra vào năm 1981, khi 1 đoàn tàu trật bánh trong lúc băng qua một cây cầu ở bang Bihar thuộc miền đông Ấn Độ và lao xuống dòng sông bên dưới, khiến khoảng 800 - 1.000 người thiệt mạng. 

Lãnh đạo VN chia buồn

Được tin vụ tai nạn đường sắt tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ xảy ra ngày 2.6 khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương, ngày 3.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.