Tai nạn giao thông trẻ em phần lớn ở độ tuổi THPT

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/03/2024 16:20 GMT+7

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2023, có khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông là ở độ tuổi trẻ em, tương đương với khoảng 900 trẻ em tử vong và gần 1.200 bị thương, trong đó có gần 1.500 trẻ em là học sinh cấp THPT.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) mới tổ chức hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục THPT.

Các ý kiến được đề xuất, trao đổi tại hội thảo sẽ là căn cứ để các cơ quan chức năng ban hành những chế tài xử lý phù hợp, có những giải pháp kiểm tra, giám sát kịp thời, ngăn chặn tai nạn giao thông ở đối tượng học sinh, sinh viên.

Tai nạn giao thông trẻ em phần lớn ở độ tuổi THPT- Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết có khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em

MOET

Thông tin tại hội thảo, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG, cho biết: "Theo thống kê năm 2023, có khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông là ở độ tuổi trẻ em, tương đương với khoảng 900 trẻ em tử vong và gần 1.200 bị thương và trong số đó có gần 1.500 trẻ em là học sinh bậc trung học phổ thông".

Các tình huống dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu do đi trái phần đường, làn đường; chuyển hướng không an toàn; lái xe quá tốc độ được phép.

Do đó, theo ông Hùng, việc tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục THPT là điều vô cùng cần thiết.

Theo ông Khuất Việt Hùng, trong công tác phối hợp với Bộ GD-ĐT, Ủy ban ATGTQG có việc tổ chức thí điểm khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quy định pháp luật, về kỹ năng lái xe cho học sinh phổ thông và tổ chức sát hạch như việc cấp giấy phép lái xe để các em thử thực hiện, thực hành các kỹ năng trước khi đủ tuổi cấp giấy phép thật.

Để đối tượng học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông, ông Khuất Việt Hùng đề nghị, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, cần định hướng, trang bị cho các công dân về đạo đức tham gia giao thông, tư tưởng thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Đây là hoạt động hàng ngày, hàng giờ, cần được rèn luyện, nhận thức để hình thành thói quen, hành vi đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến dạy thực hành kỹ năng lái xe trong trường học 

Theo dự thảo Thông tư về giáo dục an toàn giao thông trong trường học mà Bộ GD-ĐT đưa ra để xin ý kiến tại hội thảo, ngoài tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn và văn hóa giao thông, các nhà trường sẽ dạy nội dung thực hành kỹ năng lái xe bằng thiết bị thực tế hoặc mô phỏng.

Học sinh phổ thông được học các nội dung này ít nhất 2 buổi/năm. Các trường có thể lồng ghép, tích hợp vào các môn học chính khóa, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ...

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học cần có sự tích hợp vào nội dung giáo dục trong nhà trường, lồng ghép theo mục tiêu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các nhà trường cần có sự phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực này để thực hiện truyền thông sâu rộng đến học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, cần tổ chức truyền thông, tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông thông qua các hình thức ngoại khóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, bà Kim Chi cũng lưu ý về việc cần thiết phải ban hành các chế tài xử lý phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật. Trong đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.