Tai nạn hy hữu ở TP.HCM: Người phụ nữ bị cuốn vào máy ép nước mía

05/10/2023 15:31 GMT+7

Trong lúc bán nước mía cho khách, tay của chủ quán không may bị cuốn vào máy ép nước mía. Phải mất nhiều thời gian, nạn nhân mới được giải cứu thành công, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5.10, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ, Công an Q.6 (TP.HCM) vừa giải cứu người phụ nữ bị kẹt tay trong máy ép nước mía.

Cưa máy ép nước mía giải cứu người phụ nữ - Ảnh 1.

Tay người phụ nữ bị cuốn vào xe ép nước mía

T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 5.10, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đứng bán nước cho khách tại tiệm nước mía trên đường Tân Hòa Đông (P.14, Q.6). Trong lúc cho mía vào máy ép, tay của người phụ nữ không may bị máy ép nước mía cuốn vào. 

Giải cứu nạn nhân kẹt tay vào máy ép nước mía

Phát hiện vụ việc, người nhà chạy đến ngắt điện, hô hoán mọi người xung quanh cùng giải cứu nạn nhân nhưng bất thành. Tay người phụ nữ kẹt cứng giữa hai trục xoay của máy ép nước mía.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ, Công an Q.6 có mặt tiến hành giải cứu nạn nhân. Phải mất nhiều thời gian, lực lượng chức năng dùng máy chuyên dụng cắt xe ép nước mía để giải cứu nạn nhân.

Người phụ nữ sau đó được xe cứu thương chở vào bệnh viện trong tình trạng tay bị thương nhưng vẫn tỉnh táo.

Cưa máy ép nước mía giải cứu người phụ nữ - Ảnh 2.

Sau khi được giải cứu, người phụ nữ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tay bị thương, người vẫn tỉnh táo

T.K

Xem nhanh 20h ngày 5.10: Máy ép nước mía cuốn tay chủ quán

Theo người dân, người phụ nữ bị cuốn tay vào máy ép nước mía là chủ tiệm bán nước mía. Gia đình người phụ nữ thuê căn nhà trên mở tiệm bán nước mía được khoảng một tháng nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có người phụ nữ và người thân, chưa có nhân viên đến bán.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ có đeo bao tay (bao tay vải), có thể bao tay đã vướng và dẫn đến cuốn tay nạn nhân vào máy ép nước mía.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.