Tai nạn liên hoàn trên đèo Vi Ô Lắc làm 1 người tử vong, 3 người bị thương

25/06/2023 20:45 GMT+7

Sau khi va chạm liên tiếp với 2 xe ô tô trên đèo Vi Ô Lắc, chiếc xe chở cầu thủ bị lật sang mương nước bên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Chiều nay 25.6, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi, trú tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển xe ô tô BS 92B - 002.72 lưu thông trên QL24, theo hướng Kon Tum đi Quảng Ngãi. Trên xe lúc này chở theo 34 người (gồm cầu thủ của CLB bóng đá Trẻ Quảng Nam và 1 cổ động viên).

Xảy ra tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

C.T.V

Khi đến Km69+570 trên đèo Vi Ô Lắc, chiếc xe trên bất ngờ va chạm với xe tải BS 77H - 045.22 do anh N.H.V (30 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển đang đậu bên đường ở chiều ngược lại. 

Sau cú va chạm, chiếc xe chở cầu thủ tiếp tục va chạm với xe ô tô con BS 51G - 059.91 do anh H.T.D (40 tuổi, trú tại TP.HCM) điều khiển lưu thông ở hướng ngược lại. Sau đó, chiếc xe chở cầu thủ bị lật sang bên đường.

Hậu quả, cầu thủ Võ Minh Hiếu (21 tuổi, trú tại xã Tịnh An, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tử vong; 3 người khác ngồi trên xe chở cầu thủ bị thương nhẹ, gồm: ông Phan Văn Hai (64 tuổi, cổ động viên), anh Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, trú tại H.Thăng Bình, Quảng Nam), anh Lương Quang Huy (24 tuổi, trú tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe chở cầu thủ nói trên bị mất phanh. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cầu thủ kể lại lúc xe gặp nạn

Chiều 25.6, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ tai nạn nói trên, sở này đã cử lực lượng túc trực ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để thăm hỏi, chăm sóc các cầu thủ bị thương.

Theo ông Hồng, thi thể cầu thủ Võ Minh Hiếu, đã được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum làm các thủ tục đưa về quê nhà lo hậu sự. Trong số 3 người bị thương, có 2 cầu thủ bị nhẹ, 1 cổ động viên đi theo cổ vũ bị gãy tay đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đang nằm điều trị tại ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, trong tình trạng có những vết thương ở tay, chân, bụng, cầu thủ Lương Quang Huy, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Vi Ô Lắc làm 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2.

Cầu thủ Lương Quang Huy bị chấn thương ở tay, chân, bụng

C.X

Theo anh Huy, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe đang đổ đèo Vi Ô Lắc thì nghi là mất thắng, tài xế liền đánh tay lái né một chiếc ô tô khác đang chạy phía trước... Khi thấy xe có nguy cơ lao xuống vực sâu, một người ngồi trên xe đã nhanh trí chụp tay lái cho xe tấp vào ta luy dương bên vách núi, rồi xe lật nghiêng.

"Nếu không có sự nhanh trí của người này thì cả xe đã lao xuống vực sâu. Khi xe bị lật, mọi người trên xe đều hoảng loạn. Nhiều người dân xung quanh đã đến hỗ trợ, nhiều người phải đập cửa để thoát ra ngoài", anh Huy nói.

Cầu thủ Nguyễn Phi Hùng (cũng đang nằm ở bệnh viện nói trên) cho biết thời điểm xe gặp nạn thì anh đang ngồi nói chuyện với bạn ghế bên cạnh.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Vi Ô Lắc làm 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 3.

Cầu thủ Nguyễn Phi Hùng kể lại thời điểm xe gặp nạn

"Tôi và các bạn đều cố gắng đập kính, thoát ra ngoài. Lúc thoát ra được ngoài xe, tôi nhìn thấy cầu thủ Võ Minh Hiếu bị văng ra ngoài đường và nằm bất tỉnh. Trước đó, Hiếu ngồi hàng ghế cuối xe, bên cạnh cửa sổ", anh Hùng nhớ lại.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hùng cùng 2 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị. Anh Hùng bị chấn thương phần mềm ở tay và chân, phải ở lại bệnh viện để theo dõi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.