Tài năng trẻ đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh bị từ chối bỏ quốc tịch Singapore

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/10/2021 20:05 GMT+7

Harry Birtwistle, cầu thủ sinh ra ở Singapore , người vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Wolves thuộc Ngoại hạng Anh, vừa bị từ chối từ bỏ quốc tịch nước này.

Theo tờ The Straits Times, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Singapore (Mindef) nói rằng Birtwistle là một công dân, đã sinh sống và cũng mang hộ chiếu nước này. Người phát ngôn nói thêm: “Cha mẹ của Birtwistle đã nộp đơn xin từ bỏ quốc tịch Singapore. Đơn của anh ấy đã bị từ chối vì việc từ bỏ không nên được sử dụng như một phương tiện để trốn tránh nghĩa vụ quân sự quốc gia (NS)".

Harry Birtwistle vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Wolves

INSTAGRAM

Trong thư của gia đình cầu thủ 18 tuổi gửi Mindef, họ nói rằng Birtwistle (một cầu thủ chạy cánh) sẽ không đăng ký NS. “Birtwistle đã không đăng ký NS theo yêu cầu. Anh ấy cũng đang ở nước ngoài mà không có giấy phép xuất cảnh hợp lệ. Birtwistle đã vi phạm theo đạo luật nhập ngũ của Singaporee", Mindef cho hay.

Birtwistle, có mẹ là người Singapore gốc Hoa và cha là người Anh, sinh ra ở Singapore và sống ở nước này cho đến năm 13 tuổi, trước khi chuyển đến Anh vào năm 2017 để theo đuổi ước mơ thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tài năng trẻ này đã nhận được một học bổng từ CLB Wolves sau đó.

Dẫu vậy, Birtwistle nói với The Straits Times trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm 27.10 rằng anh vẫn "cởi mở" về việc khoác áo các tuyển Singapore - điều đồng nghĩa anh nhập ngũ cho NS. Nhưng giờ sao trẻ chạy cánh này phải "tập trung 100%" vào việc hy vọng được tung ra sân ở đội 1 của CLB Wolves.

Harry Birtwistle (áo vàng) được đánh giá là một hậu vệ tài năng

afp

Mùa giải này, Birtwistle chủ yếu ra sân cho đội U.23 của Wolves đang chơi ở Premier League 2 và vừa ghi bàn trong trận thắng Newcastle 3-2. Theo trang web của Wolves, hậu vệ này đã ra sân 7 trong số 9 trận mùa này, chơi 499 phút. Sao trẻ gốc Singapore cũng đã được mời tập luyện cùng đội 1 của Wolves "khoảng 1 hoặc 2 lần/tuần" kể từ tháng 8, để thường xuyên được cọ xát với các cầu thủ cao cấp và dày dặn kinh nghiệm quốc tế. Được huấn luyện bởi HLV Bruno Lage người Bồ Đào Nha, CLB Wolves đang đứng thứ 11 ở Ngoại hạng Anh.

Birtwistle nói với The Straits Times rằng muốn trở lại Singapore vào Giáng sinh năm nay, nơi mẹ và các anh chị em của anh đang sinh sống. Thế nhưng, thông báo của Mindef có thể sẽ cản trở Birtwistle nhập cảnh.

Tình huống của Birtwistle gần giống như Ben Davis, tiền vệ 20 tuổi cũng có quốc tịch Singapore, Thái Lan, Anh và cũng thuộc biên chế một của CLB ở Anh. Davis sinh ra ở Phuket, có mẹ là người Thái Lan và cha là người Anh, chuyển đến Singapore cùng gia đình khi mới 5 tuổi trước khi trở thành công dân nước này 4 năm sau đó.

Ben Davis đã chuyển sang khoác áo cho các tuyển Thái Lan

fat

Davis từng khoác áo các tuyển U.16 và U.19 Singapore và được gọi vào đội tuyển quốc gia nước này nhưng chưa được ra sân. 4 tháng sau khi được triệu tập lên tuyển Singapore, anh đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Fulham, trở thành cầu thủ Singapore đầu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB hàng đầu của Anh.

Hồi tháng 2.2019, Mindef xác nhận rằng Davis đã không báo cáo cho NS theo yêu cầu và do đó đã mặc định không thực hiện các cam kết NS. Mindef nói thêm rằng Davis có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10.000 USD hoặc bị phạt tù lên đến 3 năm, hoặc cả hai. Sau đó, Davis chuyển sang khoác áo các tuyển Thái Lan và đã ký hợp đồng với đội bóng hạng 3 của Anh là Oxford United hồi tháng 8. Tiền vệ này hiện đang khoác áo tuyển U.23 Thái Lan và nhiều khả năng sẽ được triệu tập lên tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.