Tài sản của tỉ phú muốn mua M.U chưa bằng số lẻ của chủ Newcastle

19/08/2022 15:08 GMT+7

Tỉ phú Jim Ratcliffe được cho là người muốn mua lại CLB Manchester United (M.U). Vậy, vị tỉ phú này giàu cỡ nào so với các ông chủ sở hữu những đội bóng hàng đầu nước Anh?

Chủ sở hữu hiện tại của M.U - nhà Glazer, muốn bán một phần nhỏ cổ phần của CLB. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng một trong những người giàu nhất nước Anh - tỉ phú Jim Ratcliffe muốn mua đứt đội bóng thành Manchester.

Tỉ phú Jim Ratcliffe sinh ra tại thành phố Manchester và được cho là một người hâm mộ "Quỷ đỏ" từ khi còn nhỏ. Hiện tại, ông đang là đồng sở hữu tập đoàn hóa chất lớn thứ 4 trên thế giới - Ineos. Với khối tài sản hơn 10 tỉ bảng Anh, vị tỉ phú 70 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành ông chủ mới của M.U.

Tỉ phú Jim Ratcliffe hẳn rất giàu có. Tuy nhiên, tài sản của ông không là gì nếu mang ra so sánh với giới chủ của Newcastle, thậm chí còn chưa bằng số lẻ.

Nếu mua được Manchester United, tỉ phú Jim Ratcliffe chỉ có thể khiến "Quỷ đỏ" đứng ở vị trí thứ 4 trong top 5 CLB có ông chủ giàu nhất nước Anh

the sun

Theo The Sun, tỉ phú Jim Ratcliffe dù rất nhiều tiền nhưng chỉ xếp thứ 4 trong danh sách 5 đội bóng có ông chủ giàu nhất nước Anh nếu trở thành chủ sở hữu mới của M.U. Vị tỉ phú sinh năm 1952 này có khối tài sản 10,8 tỉ bảng Anh, lần lượt xếp sau chủ của các CLB Newcastle (320 tỉ bảng), Manchester City (22,9 tỉ bảng), Chelsea (10,9 tỉ bảng) và chỉ hơn chủ sở hữu của Arsenal (6,3 tỉ bảng).

Cuối năm 2021, CLB Newcastle United đã chính thức được tiếp quản bởi Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út (PIF) với thỏa thuận mua lại 80% cổ phần từ tỉ phú Mike Ashley, số cổ phần này được định giá 300 triệu bảng Anh. Trong hình là người đứng đầu tổ chức PIF, thái tử của Ả Rập Xê Út - Mohammed bin Salman. Tổng giá trị tài sản mà những ông chủ mới của Newcastle đang nắm giữ lên đến 320 tỉ bảng Anh

afp

Trước đó, tỉ phú Jim Ratcliffe cũng được cho là có ý định mua lại CLB Chelsea sau khi Abramovich ra đi. Tuy nhiên, Jim Ratcliffe đã chịu thua Todd Boehly trong cuộc chạy đua trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng thành London.

Trên thực tế, tỉ phú Jim Ratcliffe vốn không xa lạ gì với công việc quản lý thể thao. Người có ý định mua lại M.U là chủ của đội đua xe đạp Ineos Grenadiers và sở hữu 2 đội bóng ở châu Âu gồm: Nice (Ligue 1, Pháp) và FC Lausanne-Sport (giải VĐQG Thụy Sĩ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.