Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng lên ở Kosovo?

01/06/2023 09:50 GMT+7

Căng thẳng đang bùng phát ở miền bắc Kosovo, nơi các thị trưởng gốc Albania đang cố gắng nhận nhiệm sở sau cuộc bầu cử hồi tháng 4. Cuộc bầu cử bị đa số người Serb tẩy chay.

Vào hôm 29.5, các cuộc biểu tình của người Serb ở Kosovo đã khiến ít nhất 30 lính gìn giữ hòa bình của NATO và 52 người Serb bị thương.

15 năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập, Serbia vẫn từ chối công nhận tư cách nhà nước của Kosovo và vẫn xem đây là một phần lãnh thổ của mình.

Các nước chủ chốt trong EU và Mỹ đã công nhận Kosovo hiện đang kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng.

Kosovo đang cố gắng xác lập quyền lực trên toàn bộ lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, người Serb đang thúc đẩy sự liên kết của các thành phố tự quản, được hưởng một số quyền tự trị ở các khu vực có dân số đa số là người Serb.

Pristina phản đối vì xem đó là công thức để tạo nên một nhà nước nhỏ bên trong Kosovo, và trên thực tế sẽ phân chia lãnh thổ theo sắc tộc.

Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cho biết: "Tôi đã đề xuất một mô hình bình thường hóa mà Serbia đã có với Cộng hòa Croatia, bởi vì không có sự bình thường hóa, quan hệ láng giềng tốt đẹp mà không có sự công nhận lẫn nhau, nhưng cũng không có sự đối xử nghiêm túc, trung thực trong việc bảo vệ các dân tộc thiểu số".

Lính NATO bị thương trong đụng độ bạo lực ở Kosovo

Serbia và Kosovo đã đạt được rất ít tiến bộ về vấn đề này mặc dù đã cam kết đối thoại vào năm 2013 nhằm bình thường hóa quan hệ - một yêu cầu mà cả hai phải thỏa mãn để trở thành thành viên EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.