Tại sao 'Deadpool 3' lại là dự án mang tính bước ngoặt của cả thương hiệu?

Thế Sang
Thế Sang
04/06/2022 20:54 GMT+7

Mới đây, 2 nhà biên kịch của dự án Deadpool 3 là Rhett Reese và Paul Wernick đã có những chia sẻ về việc phim thay đổi điểm nhìn cho phù hợp hơn trong tương lai.

Mới đây, 2 nhà biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick chia sẻ trên trang Den of Geek về tiến độ thực hiện Deadpool 3 (Shawn Levy chỉ đạo) và điểm nhìn khá quan trọng khi viết kịch bản dự án. Phim đánh dấu cột mốc quan trọng trong cả thương hiệu: là tác phẩm đầu tiên được hãng 20th Century thực hiện sau khi được Disney mua lại vào năm 2019.

Phần thứ 3 của series theo phong cách "hài bựa" Deadpool có nhiều thay đổi so với 2 phần trước

DISNEY

Hai phần phim trước đó do Tim Miller và David Leitch chỉ đạo, lần lượt ra mắt trong các năm 2016 và 2018, biên kịch đều là Rhett Reese và Paul Wernick. Nhưng khi Disney mua lại 20th Century Fox (tên cũ) vào năm 2019, một loạt nhân vật mà hãng sở hữu, vốn là các nhân vật bước ra từ trang truyện Marvel Comics bao gồm Deadpool, nay được Disney "lèo lái".

Đầu năm 2021, ông Kevin Feige, Chủ tịch Marvel đã tiết lộ Deadpool 3 chính thức khởi động và gia nhập "Vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU). Động thái này cho thấy phim không chỉ là chương mới của cả series mà còn là dự án mang tính bước ngoặt.

Tài tử Ryan Reynolds ký tặng người hâm mộ khi được gắn sao trên Đại lộ danh vọng ở Mỹ ngày 15.12.2016

REUTERS

Hai nhà biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick nói "cuộc hôn nhân" của Disney và 20th Century có tác động rất lớn đến quá trình viết kịch bản Deadpool 3. Họ cho biết, tham gia vào "Vũ trụ điện ảnh Marvel", phim được thêm thắt các nhân vật mới, tình tiết mới, bối cảnh mới để phù hợp với ngôi nhà chung.

Khi được hỏi dự án thứ 3 này có thay đổi nhiều không, nhất là về nhân vật chính của phim là Deadpool (tài tử Ryan Reynolds tiếp tục đảm nhận vai này), biên kịch cho biết: "Deadpool vẫn là Deadpool thôi". Câu trả lời này của 2 nhà biên kịch ngầm xác định rằng người hâm mộ đừng quá lo lắng về phong cách cũng như chủ đề của phần thứ 3.

Hai phần phim Deadpool trước đây thu lời tốt tại phòng vé. Theo Box Office Mojo, phần đầu năm 2016 thu về 782,8 triệu USD toàn cầu còn phần tiếp theo năm 2018 thu về 785,8 triệu USD toàn cầu. Ngày chiếu dự kiến của phần 3 chưa được xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.