Tại sao Hà Nội FC chia tay ‘sát thủ’ Bruno Cunha?

30/10/2021 18:31 GMT+7

Hà Nội FC đã nói lời tạm biệt với Bruno Cunha, chân sút hàng đầu của V-League chỉ sau 1 năm gắn bó.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Hà Nội đã quyết định thanh lý hợp đồng 3 ngoại binh gồm Moses Oloya, Geovane Magno và Bruno Cunha.

Đội bóng của bầu Hiển cũng cũng chia tay 2 lão tướng Lê Tấn Tài và Nguyễn Quốc Long. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang trong quá trình gia cố lực lượng và mới đây đã chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Hai Long. Cầu thủ cũ của CLB Than Quảng Ninh (đội vừa bị loại khỏi V-League 2022) sẽ gắn bó với Hà Nội FC theo bản hợp đồng có trị giá được biết không dưới 10 tỉ đồng, trong thời hạn 5 năm.

Bruno không có duyên gắn bó lâu dài với đội Hà Nội

MINH TÚ

Hà Nội FC nói lời chia tay

HÀ NỘI FC

Trở lại với sự ra đi của Bruno Cunha, đây có thể xem là một thương vụ rất đáng tiếc của Hà Nội FC. Năm 2019, Bruno Cunha ghi 15 bàn sau 14 trận cho CLB Viettel tại V-League. Năm sau, anh chơi 19 trận và ghi 8 bàn. Bruno Cunha cũng là nhân tố quan trọng giúp Viettel vô địch V-League 2020, trong bối cảnh Hà Nội FC dù rất nỗ lực nhưng đã không thể bám đuổi.

Trước tình hình đó, Hà Nội FC quyết tâm có được chữ ký của Bruno Cunha để hy vọng lấy lại ngôi vô địch V-League 2021. Nhưng sau 8 trận ở giai đoạn 1, Bruno Cunha chỉ ghi đúng 3 bàn. Giải đấu năm nay đã bị hủy sau 12 vòng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. HLV Park Choong-kyun đã tạm biệt đội tuyển Việt Nam, quay trở lại công việc chính ở đội Hà Nội và Bruno Cunha cũng không còn nằm trong kế hoạch của vị HLV Hàn Quốc.

HLV Park Choong-kyun chuẩn bị cho mùa giải 2022

HÀ NỘI FC

Vậy điều gì đã khiến cho Bruno không hợp với Hà Nội FC? Thực tế, Bruno Cunha là cầu thủ rất cần khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Khi đối thủ dâng cao, tiền đạo người Brazil này có thể tận dụng tốc độ để trừng phạt sai lầm đối phương. Tại V-League 2019, Bruno có thể dễ dàng tung hoành khi các đội chưa biết nhiều về anh. Nhưng ở mùa giải 2020, khi đối thủ dè chừng Viettel hơn, Bruno Cunha đã bị giảm số lượng bàn thắng (từ 14 bàn xuống 8 bàn). Anh cũng buộc phải dạt ra trái thật nhiều để dễ nhận bóng hơn.

Theo đánh giá của một chuyên gia, Bruno rất tốn bóng. Trung bình, anh dứt điểm từ 7-9 lần/trận nhưng chất lượng không cao. Đương nhiên, lối chơi của Hà Nội FC lại không hợp với với một tiền đạo tốn bóng như vậy. Với sở trường kiểm soát bóng, Hà Nội FC cần những tiền đạo giỏi hoạt động độc lập thay vì một cầu thủ chỉ thích phản công như Bruno Cunha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.