Tại sao người hồi phục sau khi mắc Covid-19 nhẹ vẫn bị tổn thương tim?

Trà Linh
Trà Linh
16/10/2021 04:36 GMT+7

Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn kết quả một nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu thập được từ hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp lớn nhất ở Mỹ cho hay tổn thương tim do Covid-19 có thể xảy ra ở cả bệnh nhân nhẹ.

Cụ thể, nghiên cứu do nhóm chuyên gia thuộc Hệ thống chăm sóc sức khỏe St.Louis ở Missouri (Mỹ) thực hiện và đang được bình duyệt để công bố trên tập san Nature đã chỉ ra ngay cả những bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ, không cần nhập viện cũng có nguy cơ bị suy tim hoặc hình thành các cục máu đông gây chết người trong vòng 1 năm kể từ khi khỏi bệnh.

ảnh: shutterstock

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Hệ quả của Covid-19 là rất lớn. Các chính phủ và hệ thống y tế cần cảnh giác rằng đại dịch này sẽ tiếp tục phủ bóng đen lên chúng ta bằng các biến chứng sức khỏe kéo dài và gây ra hệ quả tàn khốc. Tôi lo ngại rằng chúng ta chưa thật sự xem trọng vấn đề này”.

Trước đó, tiến sĩ Al-Aly và các đồng sự đã nghiên cứu trên 3,7 triệu tình nguyện viên, trong đó có hơn 151.000 người đã khỏi Covid-19 và 3,6 triệu người khác chưa từng mắc bệnh. Nhóm chuyên gia đã so sánh nguy cơ đau tim, đột quỵ hay các biến cố tim mạch khác trên 2 nhóm này. Kết quả phát hiện trong mỗi 1.000 ca mắc Covid-19 nhẹ và hồi phục sẽ có 5,8 trường hợp có nguy cơ suy tim và 2,8 trường hợp có nguy cơ mắc thuyên tắc phổi do cục máu đông trong vòng 1 năm tiếp theo.

Đối với các trường hợp mắc Covid-19 nặng hơn, phải nhập viện điều trị thì nguy cơ ngừng tim sẽ tăng gấp 5,8 lần và nguy cơ viêm cơ tim tăng gấp gần 14 lần. Còn đối với nhóm bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt (ICU) thì cứ 7 người sẽ có 1 người phải đối mặt với nguy cơ mắc biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Bác sĩ ơi! Em bị trầm cảm sau khi mắc Covid-19 | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ điều gì đã khiến người hồi phục sau Covid-19 bị tổn thương tim, trong đó nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do sự xâm nhập trực tiếp của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra Covid-19) vào tế bào cơ tim, mạch máu… Ngoài ra, tình trạng cô lập xã hội, khó khăn tài chính, rối loạn thói quen ăn uống, hoạt động thể chất, hoặc đau buồn quá độ cũng gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.