Tại sao 'người không phổi' khiến cựu HLV tuyển Việt Nam mê mẩn không đá VCK U.21?

25/12/2021 15:55 GMT+7

Nguyễn Thanh Nhàn có tên trong danh sách thi đấu nhưng không xuất hiện trong đội hình của U.21 PVF tại VCK U.21 quốc gia. Tiền vệ có biệt danh "người không phổi" này từng thi đấu rất hay ở VCK U.19 quốc gia hồi đầu năm ở Bình Dương.

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Thanh Nhàn trong màu áo nhà vô địch U.19 PVF, nhiều người kỳ vọng sẽ được thấy cầu thủ sinh năm 2003 này tiếp tục tỏa sáng ở VCK U.21 quốc gia - giải đấu mà chính Trung tâm đào tạo trẻ PVF đăng cai tổ chức. Người được giao nhiệm vụ dẫn dắt các đội trẻ của PVF - HLV Mauro Jeronimo chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên: "Nhàn gặp chấn thương ở cổ chân và không thể thi đấu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mức độ nặng nhẹ của chấn thương thì vẫn đang chờ kết luận từ đội ngũ y tế".

Thanh Nhàn là trụ cột của đội U.19 PVF từng đăng quang chức vô địch một cách đầy thuyết phục ở VCK U.19 quốc gia đầu năm 2020. Tuy nhiên, khi các đồng đội cùng lứa đang cùng với U.21 PVF gây sốt khi lọt vào bán kết giải U.21 quốc gia thì tiền vệ sinh năm 2003 lại gặp phải vận đen khi dính chấn thương chân. "Mọi đội bóng trên thế giới đều muốn có sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất. Việc thiếu vắng Nhàn là một tổn thất lớn đối với chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng các cầu thủ thay thế cho Nhàn. Dù Nhàn không thể ra sân nhưng cậu ấy vẫn luôn luôn động viên cho các đồng đội thi đấu thật tốt", ông Jeronimo chia sẻ đầy tiếc nuối.

Còn nhớ, Thanh Nhàn đã chơi cực hay trong trận chung kết giải U.19 quốc gia khi PVF gặp học viện Nutifood nói riêng và cả giải đấu nói chung. Đội bóng của HLV Mauro Jeronimo thắng thầy trò ông Guillaume Graechen với tỷ số 4-1. Trong đó, Nguyễn Thanh Nhàn in dấu giày của mình trong cả 4 bàn thắng với 1 hat-trick và 1 đường kiến tạo. Qua đó, anh góp công rất lớn giúp U.19 PVF bảo vệ thành công ngôi vương. Thanh Nhàn cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và chỉ kém 1 bàn so với vua phá lưới Nguyễn Quốc Việt (U.19 Nutifood, có 8 bàn).

Thanh Nhàn là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.19 quốc gia diễn ra hồi đầu năm 2020

khả hòa

Tiền vệ sinh năm 2003 như "người không phổi" bởi cầu thủ này di chuyển không biết mệt mỏi trong suốt trận đấu. Chơi ở vị trí tiền vệ sở trường nhưng tầm hoạt động của Nhàn rất rộng và hầu như có mặt ở mọi điểm nóng. Thanh Nhàn rất đa năng, không chỉ điều phối bóng ở tuyến giữa, anh còn tham gia đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự từ xa và sẵn sàng bọc lót phía sau các hậu vệ. Khi tràn lên tấn công, Nhàn cũng đột nhập vòng cấm đối phương với những pha đi bóng tốc độ, khéo léo trước khi tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình ghi bàn bằng khả năng dứt điểm không thua kém gì một tiền đạo.

Thanh Nhàn từng tiết lộ, trung bình cầu thủ này di chuyển khoảng 10km trong mỗi trận đấu. Đây là con số thực sự ấn tượng đối với một cầu thủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, Thanh Nhàn còn gây ấn tượng mạnh khi sở hữu khả năng sút phạt khá tốt.

Với tư cách là giám đốc khối bóng đá thuộc trung tâm đào tạo trẻ PVF, HLV Vũ Tiến Thành cũng từng dành những lời "có cánh" cho Thanh Nhàn: "Ngoài kỹ năng chơi bóng rất thuần thục thì Nhàn còn là một cầu thủ có tư duy rất tốt, nhìn cách cậu ấy di chuyển và chuyền bóng là biết ngay. Không chỉ chơi kỹ thuật mà Nhàn còn là cầu thủ có nguồn thể lực sung mãn, là một trong những người chạy nhiều nhất trên sân và rất đa năng khi liên tục hoán đổi vị trí".

Thanh Nhàn (giữa) ăn mừng chức vô địch giải U.19 quốc gia cùng HLV Jeronimo

khả hòa

Bên cạnh đó, ông Vũ Tiến Thành cũng từng bật mí với Báo Thanh Niên rằng chính cựu HLV tuyển U.19 Việt Nam - ông Philippe Troussier là người đầu tiên đã phát hiện ra tài năng của Thanh Nhàn và đưa cầu thủ này về PVF. Cựu HLV Sài Gòn FC còn cho biết vị HLV người Pháp rất thích Nhàn và khẳng định tiền vệ này sẽ có mặt trong các đội tuyển cấp độ trẻ của Việt Nam từ U.19 đến U.23. Tuy nhiên, đáng tiếc là hợp đồng giữa "Phù thủy trắng" và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đáo hạn hồi giữa năm nay và 2 bên cũng quyết định không ký thêm.

Tiếc là không thể tiếp tục nhìn Nguyễn Thanh Nhàn phô diễn tài năng nhưng cầu thủ quê Tây Ninh sinh năm 2003 này vẫn còn nhiều cơ hội để tái xuất ở giải U.19 quốc gia năm 2022 nếu kịp bình phục chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.