Tại sao ông Park từ chối nói về đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV mới?

07/02/2023 08:21 GMT+7

Khi danh tính của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đang trở thành chủ đề rất 'nóng', ông Park không muốn bình luận về đội bóng cũ.

HLV Park Hang-seo đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Hợp đồng giữa ông Park và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đáo hạn vào ngày 31.1. Vị HLV người Hàn Quốc đã tổ chức một buổi gặp mặt để tri ân người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ mình cũng như các cầu thủ trong 5 năm qua.

5 năm chưa phải là hành trình dài nhưng cũng không phải là ngắn. Những gì đã trải qua đủ khiến HLV Park Hang-seo bồi hồi, xúc động đến nỗi không thể cầm được những giọt nước mắt khi ngồi trước hàng trăm CĐV tại nơi diễn ra buổi gặp mặt vào tối 2.2.

Tại sao ông Park từ chối nói về đội tuyển Việt Nam của HLV mới? - Ảnh 1.

Ông Park và rất có thể, người kế nhiệm ông là HLV Troussier

VTV


Cũng tại buổi giao lưu có thể là cuối cùng đó, ông Park đã bộc bạch nhiều tâm tư từ tận đáy lòng. Vị HLV người Hàn Quốc không ngại chia sẻ những điều ông chưa từng tiết lộ trước đây. Tuy nhiên, khi nhận được một câu hỏi rằng liệu đội tuyển Việt Nam sẽ cần cải thiện điều gì trong thời gian sắp tới, ông Park đã nhanh chóng lắc đầu.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam giải thích: "Hợp đồng giữa tôi và VFF đã kết thúc. Bây giờ, tôi không còn tư cách là HLV trưởng nữa rồi, nên để nói về đội tuyển Việt Nam là rất khó. Thật ra, những vấn đề cần thiết như thế tôi đã chia sẻ rất rõ ràng với VFF trước khi kết thúc công việc rồi. Bên cạnh đó, vị HLV mới sẽ có tầm nhìn và chiến lược khác so với tôi cho đội tuyển Việt Nam, nên tôi xin phép không trả lời câu hỏi này".

Tại sao ông Park từ chối nói về đội tuyển Việt Nam của HLV mới? - Ảnh 1.

VFF

HLV Park Hang-seo là vậy. Ông luôn bình tĩnh, ý tứ. Có thể thấy rằng, trong nhiều năm qua, vị HLV người Hàn Quốc luôn tập trung làm tốt nhất công việc của mình và ít khi muốn "đụng chạm", phán xét người khác. HLV Park rất hạn chế bình luận về đội bạn, kể cả cầu thủ lẫn HLV.

Và bây giờ cũng vậy, ông Park đã không còn vai trò gì ở đội tuyển Việt Nam. Tình cảm với các cầu thủ, với người hâm mộ, với bóng đá Việt Nam có thể vẫn đong đầy, nhưng việc đội tuyển quốc gia đá thế nào đã không còn là nhiệm vụ của ông Park nữa. Vai trò dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ do một HLV mới đảm trách, nên ông Park từ chối nhận định. Đây cũng là cách ông Park dành sự tôn trọng cho người kế nhiệm của mình ở đội tuyển Việt Nam.

Vào lúc này, danh tính của vị tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đang dần được hé lộ. Trong đó, HLV Philippe Troussier được xem là ứng cử viên sáng giá nhất và nhiều khả năng sẽ trở lại Việt Nam để đảm nhận một vai trò mới. Nếu như trước đây là đội tuyển U.19, thì bây giờ nhiệm vụ còn cao cả hơn, "Phù thủy trắng" sẽ dẫn dắt đội U.23 và đội tuyển Việt Nam nếu như đặt bút ký hợp đồng với VFF lần thứ 2. Ông Troussier có lợi thế am hiểu về bóng đá Việt Nam, có trình độ chuyên môn cao, đầy kinh nghiệm và chắc chắn sẽ nhận được mức đãi ngộ xứng đáng (cao hơn nhiều so với ông Park) nếu đạt thỏa thuận với VFF. Tuy nhiên, vị HLV người Pháp sẽ đối mặt với áp lực lớn là phải vượt qua "cái bóng" của ông Park.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.