Tại Úc và New Zealand, phần lớn số ca mắc Covid-19 rơi vào nhóm trẻ tuổi

01/04/2020 17:29 GMT+7

Báo The Guardian hôm 31.3 dẫn số liệu của chính phủ Úc và New Zealand phản ánh một thực tế đáng báo động: số người trẻ tuổi mắc Covid-19 chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các ca dương tính với virus Corona chủng mới.

Theo thống kê chính thức của Úc, tính đến ngày 31.3, 21% trong tổng số ca mắc Covid-19 rơi vào độ tuổi từ 20 - 29; nhóm 30 - 39 tuổi (21%); nhóm từ 60 trở lên chiếm 31%.
Tại New Zealand, nhóm độ tuổi từ 20 - 29 lại chiếm đến 26%; nhóm 30 - 39 (14%), và nhóm từ 60 trở lên (21%).
Để so sánh, báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) phân tích 2.500 số ca dương tính với virus gây Covid-19 cho thấy: 29% độ tuổi từ 20 - 44, 18% nhóm từ 55 - 64 tuổi, 25% nhóm 65-84 tuổi.
Vậy thì nguyên nhân nào khiến giới thanh niên ở Úc và New Zealand mắc Covid-19 cao hơn những nơi khác?
Theo giáo sư Peter Collignon của Đại học Quốc gia Úc, đa số trường hợp mắc Covid-19 ở người trẻ rơi vào nhóm đi du lịch nước ngoài hoặc dính đến các cụm lây nhiễm.
Trong đó, có một cụm liên quan đến khách du lịch ở bãi biển Bondi của Sydney, điểm đến yêu thích của thanh niên Úc.
Tính đến chiều 1.4 (giờ Việt Nam), Úc đã ghi nhận hơn 4.800 ca Covid-19, trong đó 20 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.