Tài xế công nghệ nhặt được ví, trả lại cho thuyền viên tàu hải quân Mỹ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/07/2023 14:04 GMT+7

Chiều 30.6 tại Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, đại diện tại TP.Đà Nẵng của Công ty THNN Grab bàn giao tài sản gồm ví tiền và giấy tờ của thuyền viên tàu hải quân Mỹ cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Lãnh sự người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Hoài Hà; Tùy viên Hải quân, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Wendy Ng và Phụ trách Bộ phận Kinh doanh, Grab Đà Nẵng Lê Hoàn Vũ đã ký biên bản bàn giao tài sản của thuyền viên tàu Hải quân Mỹ.

Trước đó, tối 29.6, tài xế công nghệ Grab Car Phạm Văn Trinh sau khi chở một nam du khách người nước ngoài trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện hành khách rơi ví trên xe ô tô.

Tài xế công nghệ nhặt được ví, trả lại cho thuyền viên tàu hải quân Mỹ - Ảnh 1.

Sở Ngoại vụ thành phố, Grab Đà Nẵng bàn giao tài sản cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

NGUYỄN TÚ

Tài xế quay lại khu vực trên để tìm kiếm khổ chủ trả lại ví thì được biết người nước ngoài đã rời đi. Anh Trinh đã thông báo đến Grab Đà Nẵng nhờ hỗ trợ.

Ông Lê Hoàn Vũ cho biết, qua xác minh, đơn vị nhận thấy các giấy tờ có khả năng chủ nhân chiếc ví là thuyền viên tàu hải quân Mỹ, trong chiếc ví màu đen có 1 thẻ quân nhân, 2 thẻ ngân hàng, tiền mặt 1,11 triệu đồng.

Grab Đà Nẵng đã liên hệ Sở Ngoại vụ nhờ hỗ trợ và được kết nối đến đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ đang có mặt tại TP.Đà Nẵng. 

Nhận bàn giao tài sản của thuyền viên tàu hải quân Mỹ, bà Wendy Ng, Tùy viên Hải quân, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn tài xế công nghệ, Grab, Sở Ngoại vụ đã hỗ trợ tìm và trả lại tài sản, phía Đại sứ quán sẽ tiến hành gửi trả ví tiền cùng giấy tờ về cho chủ nhân một cách nhanh nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.