Tài xế xe ôm đập kính nhiều ô tô, trộm giấy tờ rồi tống tiền khổ chủ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/10/2023 09:34 GMT+7

Hưng từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP.Đà Nẵng chạy xe ôm GrabBike, phát hiện nhiều ô tô đậu ngoài đường ban đêm, Hưng đập phá kính, trộm cắp tài sản, giấy tờ... rồi tống tiền khổ chủ.

Ngày 27.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra kết luận điều tra, chuyển Viện KSND Q.Cẩm Lệ, đề nghị truy tố Đinh Văn Hưng (26 tuổi, ngụ xã Hành Nhân, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), bị can chuyên tống tiền các chủ ô tô.

Theo kết quả điều tra, Hưng hành nghề xe ôm GrabBike trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Phát hiện nhiều chủ ô tô đậu qua đêm ngoài đường, không người trông coi, Hưng đập phá kính của 6 ô tô, gây thiệt hại hơn 12 triệu đồng, tống tiền 5,5 triệu đồng, cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tài xế xe ôm đập kính nhiều ô tô, trộm giấy tờ rồi tống tiền khổ chủ - Ảnh 1.

Đinh Văn Hưng bị đề nghị truy tố

NGUYỄN TÚ

Theo kết luận điều tra, khoảng 1 giờ ngày 3.6, Hưng đi xe máy BS 76F1-354.91 từ phòng trọ ở Q.Thanh Khê đến đường ven sông P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng), dùng búa đập kính ô tô của anh H.T.T (ngụ Q.Thanh Khê) đậu ngoài đường.

Hưng trộm cắp 50 euro, 3 thẻ ATM, 1 điện thoại nhưng do điện thoại bị nứt màn hình nên Hưng vứt vào thùng rác.

Tiếp đó, Hưng sợ dùng búa dễ bị phát hiện nên chuyển sang dùng ná bắn đạn cao su từ xa để phá cửa kính. Ngày 11.6, Hưng phá cửa kính 2 ô tô ở Q.Ngũ Hành Sơn, trộm giấy đăng kiểm và bảo hiểm để trong ô tô của anh N.T.T (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) đậu trên đường Hói Kiểng 21 và trộm tài sản trong ô tô của nữ du khách N.T.T.N (ngụ Thừa Thiên - Huế) đậu trước khách sạn ở P.Mỹ An.

Sau đó, Hưng nhắn tin tống tiền anh N.T.T, đòi 2 triệu đồng để chuộc lại giấy tờ. Anh T. chuyển khoản, Hưng đặt dịch vụ Grab giao giấy tờ lại cho anh T.

Xe ôm đập kính hàng loạt ô tô, trộm giấy tờ rồi tống tiền khổ chủ - Ảnh 2.

Một ô tô bị Hưng phá kính để trộm tài sản

NGUYỄN TÚ

Sau 3 phi vụ, Hưng "án binh bất động" 1 tuần để tránh bị công an truy xét, rồi tiếp tục gây án. Rạng sáng 17.6, Hưng bắn đạn bi sắt vào ô tô đậu trên đường Nguyễn Đình Thi (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) để trộm ví, rồi qua đường Võ Chí Công (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) phá kính ô tô khác, trộm cắp nhiều giấy tờ bên trong.

Trưa cùng ngày, Hưng liên hệ với chủ 2 ô tô nêu trên, tống tiền từ 3 - 3,5 triệu đồng/người, nhưng 2 khổ chủ chỉ đồng ý chuộc giấy tờ với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng. Hưng gửi giấy tờ của những người này qua dịch vụ Grab giao hàng và nhờ tài xế nhận tiền thay.

Ở phi vụ cuối cùng, ngày 24.6, Hưng bắn vỡ kính ô tô đậu trên đường Trường Sơn (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ), trộm cắp giấy tờ và tống tiền khổ chủ là chị L.T.N.P (ngụ Q.Cẩm Lệ) 3 triệu đồng. Chị P. hẹn Hưng đến nhà lấy tiền và báo Công an Q.Cẩm Lệ bắt giữ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.