• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Taliban lần đầu đến châu Âu sau khi kiểm soát Afghanistan

Khánh An
Khánh An
24/01/2022 22:26 GMT+7

Đại diện Taliban lần đầu đến châu Âu họp với các nhà ngoại giao phương Tây nhằm tìm kiếm hướng giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.

Đại diện Taliban Amir Khan Muttaqi phát biểu bên ngoài một khách sạn ở Oslo, Na Uy

afp

Hãng AFP ngày 24.1 đưa tin lực lượng Taliban lần đầu đến châu Âu kể từ khi giành quyền kiểm soát Afghanistan vào năm ngoái, nhằm tham gia thảo luận với các nhà ngoại giao phương Tây tại Oslo (Na Uy) về khủng hoảng nhân đạo trong nước, nơi hàng triệu người bị đói.

Cộng đồng quốc tế vẫn khẳng định Taliban phải tôn trọng nhân quyền trước khi nối lại viện trợ cho Afghanistan.

Nhận lời mời gây tranh cãi từ Na Uy, Taliban bắt đầu tham gia thảo luận với đại diện các nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Na Uy và Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc thảo luận kín được tổ chức tại khách sạn Soria Moria nằm trên đỉnh đồi đầy tuyết gần Oslo, với phái đoàn Taliban được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Ngoại giao Amir Khan Muttaqi.

Tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan xấu đi đáng kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát vào ngày 15.8.2021, sau 20 năm bị lật đổ.

Với thiết giáp Mỹ, trực thăng Nga, Taliban rầm rộ duyệt binh

Viện trợ quốc tế bị ngưng lại, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân trở nên xấu hơn với nạn đói sau nhiều đợt hạn hán.

Theo đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas West, Mỹ tiếp tục “ngoại giao mắt sáng” với Taliban và muốn lực lượng này tuân thủ việc ổn định, tôn trọng nhân quyền và bao quát tại Afghanistan.

Trong khi đó, Taliban hy vọng các cuộc họp như thế sẽ hợp pháp hóa chính phủ do họ đứng đầu. Hiện chưa quốc gia phương Tây nào chính thức công nhận Taliban. Na Uy nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại sẽ “không đại diện cho sự hợp pháp hóa hay công nhận Taliban”.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.