Talkshow ‘Ta cùng một trái đất xanh’ với nhà thơ Trương Anh Tú

15/12/2022 16:18 GMT+7

Ngày 13.12 vừa qua, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ - Gặp gỡ nhà thơ Trương Anh Tú - “Ta cùng một trái đất xanh”.

Chương trình do Khoa Văn học và CLB Cây bút trẻ tổ chức, đã thu hút đông đảo sinh viên tham dự.

Nhà thơ Trương Anh Tú là cái tên quen thuộc của văn đàn trong nước và là một trong những nhà thơ hải ngoại có nhiều bài thơ đăng trên các báo, tạp chí ở VN. Đến với Talkshow Ta cùng một trái đất xanh lần này, nhà thơ Trương Anh Tú giới thiệu hai tập thơ đã xuất bản của anh mang tên Những mùa hoa anh nói Hoa ban mai. Bên cạnh đó, anh chia sẻ những kinh nghiệm sáng tác cùng những trải nghiệm của một người cầm bút trong hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Đức.

Nhà thơ Trương Anh Tú (giữa) cùng các sinh viên CLB Cây bút trẻ (Khoa Văn học, ĐH KHXH&NV TP.HCM) hát bài Trái tim Việt Nam do anh sáng tác

hạ minh

Ngoài làm thơ, nhà thơ Trương Anh Tú còn được biết đến với vai trò là người sáng tác nhạc. Chính vì vậy ở phần mở đầu Talkshow, anh đã cùng các bạn thành viên của CLB Cây bút trẻ hát vang ca khúc Trái tim Việt Nam - một ca khúc do anh sáng tác đã được phát sóng trong chương trình phát thanh đặc biệt nhân dịp Quốc khánh 2.9 năm 2014 và nhiều chương trình khác của Đài Tiếng nói VN.

Đến với phần chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, nhà thơ Trương Anh Tú tâm sự về những khó khăn trên con đường văn chương. Theo anh, đó là một hành trình lâu dài đòi hỏi chúng ta phải tích lũy những kiến thức qua học tập và làm việc, đồng thời cần phải có niềm đam mê, thực sự sống và cống hiến cho những giá trị.

Đông đảo sinh viên đến tham dự buổi tọa đàm Ta cùng một trái đất xanh

hạ minh

Đối với nhà thơ Trương Anh Tú, chất liệu thơ ca luôn hiện diện trong đời sống thường nhật. Từ những câu ca dao mẹ ru đến những lời nói hằng ngày, âm điệu tiếng Việt đã nương náu nhịp điệu thi ca. Song “Nhịp điệu tâm hồn cộng với ngôn ngữ và tư tưởng của người viết là đặc biệt quan trọng. Qua đó, bài thơ mới có thể mang đến người đọc những rung cảm từ trái tim cùng những thông điệp muốn truyền tải”, nhà thơ chia sẻ.

Nhà thơ cho biết, hai tập thơ Những mùa hoa anh nóiHoa ban mai có mặt tại thư viện các trường đại học trong nước và quốc tế; được dùng làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên ở nước ngoài; được trích dẫn làm đề thi và in trong sách giáo khoa ở VN.

Là nhà thơ và là một người con xa xứ, Trương Anh Tú muốn gửi đến độc giả tình yêu đất nước, tình yêu tiếng Việt qua các tác phẩm của mình. Theo đó, ý nghĩa về tên của hai tập thơ Những mùa hoa anh nóiHoa ban mai được anh lý giải: Đó chính là những mùa hoa của cái đẹp, của những ước vọng lớn lao. Và để đạt được điều đó, mỗi người chúng ta trước hết phải làm thật tốt công việc của mình, phải biết lao động và cống hiến như những bông hoa của đời sống. “Mỗi lần trở về quê hương như là tôi trở về ngôi nhà của mẹ, không phải lúc nào cũng có những nụ cười mà có cả những giọt nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt biết chắt ra để chúng ta lớn lên”, nhà thơ Trương Anh Tú thổ lộ.

Đồng thời đến với Talkshow, nhà thơ còn chia sẻ về những nguy cơ mà con người đang phải đối diện: đó là thiên nhiên bị tàn phá dẫn đến biến đổi khí hậu trên toàn thế giới; đó là những cuộc xung đột và chiến tranh. Thơ ca nói riêng, văn chương nghệ thuật nói chung không thể đứng ngoài những biến động và phải cất lên tiếng nói cho thiên nhiên, cho hòa bình, vì Ta cùng một trái đất xanh.

TS Hồ Khánh Vân tặng hoa cho diễn giả - nhà thơ Trương Anh Tú

hạ minh

Xuyên suốt Talkshow, nhà thơ Trương Anh Tú đọc nhiều bài thơ đã xuất bản cùng những bài thơ mới nhất của anh chưa từng công bố. Những giây phút ngẫu hứng của nhà thơ đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người tham dự.

Cuối buổi giao lưu, TS. Hồ Khánh Vân - Phó Trưởng khoa Văn học, ĐH KHXH&NV TP.HCM đánh giá cao năng lượng sáng tạo và đam mê sáng tác của nhà thơ Trương Anh Tú. “Nguồn năng lượng của nhà thơ qua Talkshow Ta cùng một trái đất xanh đã lan tỏa, tác động tích cực tới các bạn trẻ, từ đó giúp củng cố thêm niềm tin cho các bút trẻ trên con đường sáng tác và hành trình chinh phục con chữ của mình”, TS. Hồ Khánh Vân nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.