Tấm bưu thiếp của Picasso bán được 188.000 USD

21/06/2015 10:40 GMT+7

(TNO) Một tấm bưu thiếp có bút ký và hình vẽ của danh họa Pablo Picasso đã được bán với mức giá kỷ lục - 188.000 USD tại một nhà đấu giá ở miền nam nước Đức ngày 20.6.

(TNO) Một tấm bưu thiếp có bút ký và hình vẽ của danh họa Pablo Picasso đã được bán với mức giá kỷ lục - 188.000 USD tại một nhà đấu giá ở miền nam nước Đức ngày 20.6.

Tấm bưu thiếp của danh họa Pablo Picasso - Ảnh: AFP
Nhà đấu giá Gaertner tại vùng Bietigheim-Bissingen thông báo đây là mức giá kỷ lục cho một tấm bưu thiếp, theo AFP ngày 21.6.
Danh tính người mua không được tiết lộ tuy nhiên người này được mô tả là một “nhà sưu tập xuyên Đại Tây Dương”. Mức giá ban đầu được đưa ra là 100.000 euro (khoảng 113.500 USD).
Nhà đấu giá Gaertner cho biết có được tấm bưu thiếp này từ một người Pháp, được cho là một nhân vật lớn trong ngành kinh doanh thế giới.
Tấm bưu thiếp này được Pablo Picasso gửi cho bạn của ông, nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire, được đóng dấu ngày 5.9.1918. Mặt sau của tấm bưu thiếp có bức ảnh chụp từ trên cao thị trấn Pau, miền tây nam Pháp, và mặt trước là hình vẽ mang phong cách lập thể của Picasso.
Tấm bưu thiếp này đã không tới được tay người nhận vì ông Picasso đã viết tên bạn mình bằng tiếng Tây Ban Nha là Don Guilermo Apollinaire. Tấm bưu thiếp được đóng dấu “trả lại cho người gửi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.