Tạm đình chỉ công tác cán bộ Khu bảo tồn Kẻ Gỗ thuê người phá rừng

Phạm Đức
Phạm Đức
26/08/2022 20:24 GMT+7

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ( Hà Tĩnh ) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, vì liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên.

Tối nay, 26.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ.

Cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thuê người phá rừng: công an vào cuộc điều tra

Công an H.Cẩm Xuyên điều tra vụ phá rừng liên quan đến cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

PHẠM ĐỨC

Ông Đức bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày để xác minh việc liên quan vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 4, tiểu khu 325A ở xã Cẩm Thịnh (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thuộc lâm phần do Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý, bảo vệ.

Liên quan đến vụ việc chặt phá cây gỗ rừng tự nhiên, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Xuyên cũng đã mời ông Đức lên làm việc, lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành đo đếm những cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ

PHẠM ĐỨC

Khai thác keo nhưng chặt hạ luôn cả cây rừng tự nhiên

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 17.8, nhận được tin báo của người dân về sự việc ông Đức thuê người khai thác keo nhưng chặt hạ luôn cả cây gỗ rừng tự nhiên, Hạt kiểm lâm H.Cẩm Xuyên phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Công an H.Cẩm Xuyên đã vào hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường vụ phá rừng, ngành chức năng ghi nhận có 51 cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính từ 10 - 30 cm thuộc loài gỗ tạp (trám, lành ngạnh, chân chim, vạng, dẻ) nhóm 6 đến nhóm 8 bị chặt hạ, toàn bộ phần thân, cành ngọn đã bị đưa ra khỏi khu rừng.

Bước đầu, các cơ quan phối hợp xác định số cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ đa số mọc trong rừng sản xuất được giao khoán cho ông Đức, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ). Ngoài ra cũng có một số cây nằm giáp ranh với rừng tự nhiên bên cạnh cũng bị chặt hạ nhằm phục vụ cho việc trồng keo khai thác.

Ông Đức thừa nhận bản thân được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ giao khoán khu rừng sản xuất rộng gần 6 ha tại khoảnh 4, tiểu khu 325A xã Cẩm Thịnh, giáp ranh với rừng tự nhiên để trồng keo. Khi thuê người vào khai thác keo thì để xảy ra sự việc chặt hạ cả cây gỗ rừng tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.