Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại KDL Làng Cù Lần sau vụ 4 du khách tử vong

25/10/2023 10:17 GMT+7

Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đề nghị khu du lịch (KDL) Làng Cù Lần tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch để làm rõ nguyên nhân vụ lũ cuốn làm 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

Sáng 25.10, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng có văn bản gửi KDL Làng Cù Lần (ở xã Lát, H.Lạc Dương), đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lũ cuốn làm 4 du khách Hàn Quốc (gồm 2 nam, 2 nữ) tử vong.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh du lịch tại KDL Làng Cù Lần sau vụ lũ cuốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe chở du khách bị lũ cuốn trôi trên suối Cạn

LÂM VIÊN

Sở VH-TT-DL đề nghị KDL Làng Cù Lần chỉ nên tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch, dịch vụ trở lại khi đáp ứng đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh du lịch tại KDL Làng Cù Lần sau vụ lũ cuốn - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn lũ cuốn trôi xe chở du khách Hàn Quốc

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, đầu giờ chiều 24.10, nước lũ đột ngột dâng cao trên suối Cạn cuốn trôi xe ô tô (xe U - oát) đang chạy dọc suối ở KDL Làng Cù Lần, trong đó có 4 du khách nước ngoài và tài xế người Việt.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và H.Lạc Dương tìm thấy 3 thi thể du khách bị nước lũ cuốn trôi và một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên dòng suối Cạn, cách xa KDL Làng Cù Lần khoảng 3 km.

Xem nhanh 20h: Toàn cảnh vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đưa thi thể các du khách về TP.HCM để làm các thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về nước an táng. 

Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ vụ 4 du khách tử vong nói trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.