Tạm dừng việc bán vé tham quan 'cây thông cô đơn' ở Đà Lạt

15/02/2019 21:14 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà tạm dừng việc bán vé thu phí tham quan 'cây thông cô đơn'.

Chiều tối 15.2. ông Nguyễn Lương Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG), cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16.2, đơn vị này và doanh nghiệp liên kết tổ chức tuyến đưa du khách vào tham quan “cây thông cô đơn” sẽ dừng việc bán vé thu tiền.
Tạm dừng việc bán vé tham quan “cây thông cô đơn”
Trong thời gian tạm dừng bán vé, VQG và Công ty LAAN vẫn cử nhân viên hướng dẫn du khách đến tham quan “cây thông cô đơn”.
Chiều cùng ngày, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc liên kết bán vé tham quan một số tuyến du lịch tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG). Văn bản nêu rõ hiện nay việc hợp tác kinh doanh và bán vé, thu phí tham quan một số tuyến du lịch tại VQG, đặc biệt là khu vực “cây thông cô đơn” trong phạm vi quy hoạch Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng được dư luận và báo chí đặc biệt quan tâm; đồng thời chưa có sự thống nhất giữa chính quyền địa phương và VQG.
Do đó tỉnh Lâm Đồng giao Sở VH-TT-DL chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở NN-PTNT và UBND H.Lạc Dương tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc với VQG và các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ tính hợp pháp, hợp lý của việc bán vé thu phí tham quan “cây thông cô đơn”; hướng dẫn VQG thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế. Báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 28.2.2019. 
Dùng xe cày chở du khách đến "cây thông cô đơn" Ảnh: Lâm Viên
Như Thanh Niên đã phản ánh, từ ngày mùng 4 tết Kỷ Hợi, VQG hợp tác với Công ty LAAN bán vé vào cổng và tổ chức dùng xe cày chở du khách đến khu vực “cây thông cô đơn”. Việc làm này không được sự đồng tình của UBND H.Lạc Dương và Sở VH-TT-DL cũng như dư luận.
Chiều 14.2, Ban giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, có buổi làm việc với Ban giám đốc VQG, về việc đơn vị này bán vé tham quan “cây thông cô đơn”. Sau buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho Thanh Niên biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Theo bà Nguyên, VQG muốn bán vé tham quan khu vực “cây thông cô đơn” phải có chủ trương và được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận. Mặt khác, phải làm các hồ sơ, thủ tục pháp lý để được cơ quan chuyên môn thẩm định; phải đảm bảo an toàn cho du khách, phải có các dịch vụ, sản phẩm kèm theo cách tương xứng...
Cảnh trên cung đường đến "cây thông cô đơn" Ảnh: Lâm Viên
Còn ông Lê Văn Hương, Giám đốc VQG, đưa ra cơ sở pháp lý để bán vé vào tham quan gồm: Điều 75 và 53 Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2019/NĐ-CP, Quyết định thành lập VQG (QĐ 1240/QĐ-TTg của thủ tướng và QĐ 144/QĐ-UBND của UBND tỉnh) và Quyết định thành lập Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Ông Hương thừa nhận VQG có thiếu sót như chưa cung cấp thông tin kịp thời cho các ngành chức năng, chưa cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của du khách và chưa thông báo rộng rãi việc thu vé tham quan “cây thông cô đơn” trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Du khách bất ngờ khi phải mua vé tham quan "cây thông cô đơn" Ảnh: Lâm Viên
Sau buổi họp kéo dài hơn 3 giờ, Sở VH-TT-DL và VQG cùng kiến nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp liên ngành để giải quyết những “khúc mắc” liên quan đến “cây thông cô đơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.