Tạm giữ 20 ‘báo thủ’ chém người đi đường trọng thương trong lúc đi ‘cháy phố’

Trần Cường
Trần Cường
02/06/2023 11:51 GMT+7

Trong lúc đi "cháy phố" nhóm "báo thủ" vô cớ hành hung người đi đường khiến nạn nhân bị thương nặng. 20 "báo thủ" đang bị công an tạm giữ đề điều tra về hành gây rối trật tự công cộng.

Trưa 2.6, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 20 thanh, thiếu niên để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tạm giữ 20 thanh thiếu niên liên quan vụ chém người trong lúc đi ‘cháy phố’

Theo Công an Q.Hai Bà Trưng, nhóm nghi phạm phần lớn còn là học sinh, trong đó có Vũ Anh Tuấn (16 tuổi, trú xã Lệ Chi, H.Gia Lâm, Hà Nội) và Trịnh Xuân Sơn (17 tuổi, trú xã Dương Xá, H.Gia Lâm).

Tạm giữ 20 ‘báo thủ’ chém người đi đường trọng thương trong lúc đi ‘cháy phố’ - Ảnh 1.

Nhóm "báo thủ" tại cơ quan điều tra

NGUYỄN BÍCH

Bước đầu, Công an Q.Hai Bà Trưng xác định, khoảng 22 giờ ngày 20.5, Sơn cùng bạn lên mạng xã hội hẹn 18 thanh, thiếu niên khác tụ tập tại một quán bi-a gần cổng Trường tiểu học Phú Thị (xã Phú Thị, H.Gia Lâm) để đi "cháy phố" (lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây náo loạn các tuyến phố).

Trước khi về quán bi-a hội mặt, Sơn mang theo 1 con dao dài 0,5 m làm hung khí cho cả nhóm phòng thân nếu xảy ra va chạm với nhóm khác.

Nhóm này sau đó chở nhau bằng xe máy thành đoàn với tốc độ cao, từ 70 - 80 km/giờ và lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi qua các tuyến phố Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Tràng Tiền. Trên đường đi, nhóm này còn thu hút, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác tham gia.

Đến khu vực lối xuống hầm Kim Liên, 2 xe máy trong đoàn va chạm với nhau khiến một "báo thủ" bị thương, phải đưa vào bệnh viện sơ cứu. Thời gian này, Tuấn cùng 3 người khác đến nhập đoàn, đồng thời một thành viên trong nhóm đi lấy thêm 1 thanh kiếm để tiếp tục đi "cháy phố".

Tạm giữ 20 ‘báo thủ’ chém người đi đường trọng thương trong lúc đi ‘cháy phố’ - Ảnh 2.

Hung khí Tuấn dùng chém nạn nhân T.

NGUYỄN BÍCH

Đoàn lúc này còn 23 người chở nhau trên 11 xe máy đi với tốc độ cao, vừa đi vừa lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi qua các tuyến QL5 - Thạch Bàn - Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy - đê Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - hầm Kim Liên… Quá trình này, Sơn ngồi sau xe vung dao lên trời để uy hiếp, đe dọa những người đi xe máy trên đường.

Đến khu vực trước số nhà 27 Đại Cồ Việt, cả đoàn thấy N.H.T (16 tuổi, trú xã Minh Phú, H.Sóc Sơn, Hà Nội) và bạn đi xe máy cùng chiều liền áp sát, một thành viên dùng chân đạp vào lưng T. rồi nhấn ga vượt lên.

Lúc này, xe của Tuấn và Sơn vừa đến chỗ T. thì nghe người trong nhóm nói T. và bạn có nói gì đó, hình như chửi nhóm của mình nên Tuấn và Sơn nhảy xuống dùng dao và kiếm chém nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cả nhóm sau đó di chuyển về QL5 rồi giải tán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.