Tạm giữ 7 đối tượng dùng hung khí, 'bom xăng' để hỗn chiến

19/02/2023 19:28 GMT+7

Sau lời thách thức của đối phương, hai nhóm gồm 12 người đã chuẩn bị dao, "bom xăng" để quyết chiến trên địa bàn Q.Hà Đông (Hà Nội).

Ngày 19.2, Công an Q.Hà Đông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng từ 18 - 22 tuổi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ 7 đối tượng dùng hung khí, bom xăng để hỗn chiến - Ảnh 1.

Các đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ hỗn chiến

CACC

Trước đó, Phạm Minh Anh (21 tuổi) có mâu thuẫn với Bùi Tiến Đạt (18 tuổi). Ngày 16.2, Lê Công Thành (21 tuổi, bạn của Phạm Minh Anh) gọi điện thách thức Đạt và hẹn quyết chiến tại khu vực cầu Am (P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông).

Sau lời hẹn, nhóm của Thành gồm 5 người, mang theo 1 con dao, 3 chai "bom xăng", 1 thanh sắt. Trong khi đó, nhóm của Đạt có 7 người.

Đến 22 giờ cùng ngày, cả hai nhóm có mặt tại điểm hẹn. Tại đây, Thành và Đạt sau khi nói chuyện đã xông vào đánh nhau dẫn tới cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm. Lúc này, Nguyễn Hoàng Anh Dũng (20 tuổi, thuộc nhóm của Thành) ném "bom xăng" về phía đối thủ, khiến lửa bùng lên giữa phố.

Dũng sau đó bị nhóm của Đạt đánh hội đồng. Trận hỗn chiến chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và trình báo tới cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an Q.Hà Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng các đối tượng đã bỏ đi.

Ngày 18.2, Bùi Tiến Đạt đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.