Tạm giữ cặp vợ chồng câm điếc chém người đi đường trọng thương sau va chạm

Trần Cường
Trần Cường
26/11/2019 14:01 GMT+7

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ cặp vợ chồng câm điếc và người anh họ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 người đi đường bị thương sau khi 2 bên va chạm giao thông.

Trưa 26.11, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trương Sơn Tùng (30 tuổi), Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, vợ của Tùng, cả 2 vợ chồng đều bị câm điếc) và Trịnh Vinh Quang (20 tuổi, anh họ của Tùng, cả 3 đều trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Cụ thể, theo điều tra ban đầu, tối 24.11, sau khi nhậu xong, Quang điều khiển xe máy chở 2 vợ chồng Tùng và Lan về nhà, quá trình di chuyển, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.
Khoảng 21 giờ, khi 3 người di chuyển tới khu vực Trường tiểu học Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên tên T. (28 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển, khiến cả 2 xe đổ xuống đường.
Sau khi đứng dậy, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sẵn hơi men trong người, Quang và Tùng đã lao vào đánh anh T.
Bị 2 người đánh, anh T. chạy vào quán ăn gần đó lấy một con dao và quay lại chém Quang nhưng bất thành và bị Quang quật ngã. Tùng sau đó tước dao và chém anh T. nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng, nằm gục tại chỗ. Gây án xong, 3 người lên xe máy bỏ chạy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25.11, Công an quận Hoàng Mai đã bắt được cả 3 đối tượng kể trên và tạm giữ hình sự để làm rõ vụ việc.
Về phía nạn nhân, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết người này vẫn đang trong tình trạng hôn mê, đang được điều trị tại bệnh viện nên chưa thể lấy thông tin, phục vụ quá trình phá án. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.