Tắm sông khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, 1 người bị cuốn trôi mất tích

17/06/2022 18:21 GMT+7

3 công nhân ở Phú Thọ rủ nhau đi tắm sông khi hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ , 1 người trong nhóm đã bị cuốn trôi mất tích.

Chiều nay 16.6, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có báo cáo về thiệt hại ở vùng hạ du khi hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ trong những ngày vừa qua.

Theo đó, tại Hòa Bình đã ghi nhận có 3 tấn cá nuôi lồng bè của người dân các phường Tân Hòa 1, Thịnh Lang và Đồng Tiến bị chết do môi trường nước thay đổi đột ngột khi thủy điện xả lũ.

Thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa xả lũ

Xuân Tiến

Mực nước lũ dâng cao gây ra tình trạng sụt lún phía trong và ngoài tường bao Trường tiểu học, THCS Hợp Thịnh (H.Kỳ Sơn) với tổng chiều dài 8 m, rộng 5 m, cao 1,5 m. Các vết sụt lún xuất hiện từ ngày 13.6. Chính quyền địa phương đang tổ chức theo dõi diễn biến sụt lún và dựng biển báo không để người dân đến gần khu vực sạt lở.

Tại Phú Thọ đã ghi nhận thiệt hại về người trong đợt xả lũ này. Khoảng 17 giờ 30 ngày 15.6, khi 3 công nhân lao động tự do khi tắm sông thì một người bị nước cuốn mất tích.

Nạn nhân là anh Đàm Văn Cảnh, trú tại khu 4, xã Đông Lĩnh, H.Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Chính quyền địa phương huy động 40 người và 5 thuyền tổ chức tìm kiếm cứu nạn nhưng do nước lũ chảy xiết nên chưa tìm thấy nạn nhân.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình mỗi đơn vị đóng 1 cửa xả lũ. Thời gian đóng cửa xả lũ từ 16 giờ chiều nay 17.6. Theo đó, thủy điện Sơn La chỉ còn mở 1 cửa xả lũ, thủy điện Hòa Bình mở 4 cửa xả lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.