Tâm sự ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa dịp giáp tết, trước ngày thành công viên

Tấn Cư - Đặng Sinh - Cẩm Tú và 1 người khác
20/01/2023 13:18 GMT+7

Nhiều người dân có mộ người thân và người sống gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) ủng hộ quyết định sau khi di dời sẽ làm công viên cây xanh, quảng trường và 2 cụm trường học.

Chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có từ năm 2010 nhưng đến năm 2014 mới bắt đầu thực hiện với gần 54.000 ngôi mộ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, cho biết tính đến tháng 1.2023, quận đã vận động thân nhân các mộ thực hiện bốc hơn 29.000 mộ (đạt hơn 54%), còn lại khoảng 25.000 mộ.

“Cái khó của việc di dời mộ không phải là tiền hay cách làm mà là không tìm được thân nhân”, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết.

Tâm sự ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa dịp giáp tết, trước ngày thành công viên

Làm công viên, trường học thay vì nhà ở

Đối với quy hoạch nghĩa trang sau khi di dời, dự kiến có 2 cụm trường học với 6 ngôi trường được xây dựng ở khu vực nghĩa trang để bổ sung quỹ phòng học, kéo giảm sĩ số và tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết có khoảng 300.000 người dân xung quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa bị ảnh hưởng tiêu cực về môi trường, cảnh quan suốt nhiều năm qua.

Sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòaquy hoạch bài bản, người dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích như công viên, trường học, quảng trường, từng bước cải thiện chất lượng đời sống.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nằm ở phía tây, cách trung tâm TP.HCM khoảng 12 km. Nghĩa trang này có từ trước năm 1975, nhưng qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, dần dần nghĩa trang lọt thỏm trong khu dân cư

NHẬT THỊNH

Việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có chủ trương từ năm 2010, chia thành 3 giai đoạn, phần diện tích đất thu hồi hơn 40 ha với khoảng 54.000 mộ bị ảnh hưởng, nhưng đến nay chưa hoàn thành

NHẬT THỊNH

Bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa là khu xóm trọ công nhân. Lối vào xóm trọ rải rác vài ngôi mộ sát bên các căn nhà

NHẬT THỊNH

Ông Lê Văn Cộng (63 tuổi) sống một mình trong căn nhà dựng bằng tôn lụp xụp tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa hơn 30 năm nay. Với công việc chính là nhận chăm sóc thuê hàng trăm ngôi mộ xung quanh, ông Cộng cho biết bản thân thất nghiệp từ khi nghĩa trang bắt đầu giải tỏa, nên chỉ ở nhà nuôi vài con gà sống qua ngày

NHẬT THỊNH

"Nhà không có giấy tờ nên nhà nước giải tỏa thì tôi tìm nơi khác sinh sống. Còn giờ thì ráng bám trụ lại đây được bao lâu thì được, chứ sống hơn 30 năm trời giờ dọn đi cũng không nỡ", ông Công tâm sự

NHẬT THỊNH

Phần lớn người dân sống trong những ngôi nhà tạm bợ cạnh mồ mả bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nguồn nước ngầm khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng, không đảm bảo vệ sinh

NHẬT THỊNH

Người dân mắc võng nằm nghỉ trưa cạnh các ngôi mộ mới được hốt cốt đưa đi. Từ năm 2014, Q.Bình Tân bắt đầu công tác di dời giai đoạn 1, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 1.800 mộ chưa thể di dời vì chưa có thân nhân đến nhận. Từ năm 2015, quận bắt đầu lập trang web về dự án, đăng báo, thậm chí làm cả phóng sự truyền hình phát ở nước ngoài, rồi gửi các hội đồng hương, tương tế địa phương…

NHẬT THỊNH

Trước khó khăn trong việc tìm kiếm thân nhân các ngôi mộ, UBND Q.Bình Tân đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bốc mộ tập trung trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án

NHẬT THỊNH

Người dân cho biết giá thuê nhà ở đây khá rẻ so với khu vực lân cận. Sau thời gian dài sinh sống, mọi sinh hoạt cạnh ngôi mộ trở thành chuyện thường ngày đối với các hộ dân

NHẬT THỊNH

Thời điểm cuối năm, nhiều người được thuê đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để dọn dẹp cỏ dại và trông coi mộ. Chính quyền địa phương cũng tranh thủ cử cán bộ xuống nghĩa trang với hy vọng gặp được thân nhân các ngôi mộ vắng chủ để lập danh sách di dời

NHẬT THỊNH

Nhiều gia đình đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thăm và lau dọn mộ người thân

NHẬT THỊNH

Buổi sáng cuối tuần, nhiều gia đình đến thăm và lau dọn mộ người thân

NHẬT THỊNH

Do khu vực vắng vẻ và không có người trông coi nên các đối tượng nghiện ma túy biến thành "bãi đáp" hút chích. Nhiều kim tiêm còn vương vãi cạnh các ngôi mộ bên trong nghĩa trang

NHẬT THỊNH

Công an P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM xác định đây là khu vực chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để tập trung xử lý, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân

NHẬT THỊNH

Trong buổi làm việc với UBND Q.Bình Tân cuối tháng 11.2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ có chính sách linh hoạt để sớm hoàn tất di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đồng thời tính toán thêm công năng khu đất để sử dụng hiệu quả

NHẬT THỊNH

Ban đầu, TP.HCM dự tính dành 12 ha đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời vào chức năng thương mại, nhà ở để hoàn vốn. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, Q.Bình Tân nhận thấy rằng để lại làm công trình công cộng phục vụ người dân thì ý nghĩa lớn hơn. Dự kiến, toàn bộ khu đất sẽ làm công viên cây xanh, quảng trường, 2 cụm trường học (6 trường)

NHẬT THỊNH

Bài và ảnh: Sỹ Đông - Nhật Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.