'Tam sư' và vấn đề hậu vệ phải trước World Cup

14/10/2022 07:53 GMT+7

Chelsea thắng AC Milan trên sân đối phương trong loạt trận vừa qua, và đạt được bước tiến dài ở Champions League . Nhưng nỗi lo lớn cho đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2022 lại xuất hiện, khi hậu vệ của Chelsea là Reece James bị chấn thương, phải rời sân.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy đấy không phải là chấn thương quá nặng, nhưng cũng đủ nặng để James chắc chắn vắng mặt trong vài tuần sắp tới. Một mặt, James phải chạy đua với thời gian để bình phục trước khi HLV Gareth Southgate đăng ký danh sách chính thức dự VCK. Mặt khác, kể cả khi James bình phục, Southgate lại phải đối diện vấn đề tiếp theo: liệu hậu vệ phải số 1 nước Anh hiện nay có kịp lấy lại phong độ tốt nhất? Đây là một rắc rối lớn, không chỉ liên quan đến James.

Vài tuần trước, hậu vệ phải là vị trí dồi dào nhân lực nhất của đội tuyển Anh. Southgate có đến nửa tá hảo thủ để tha hồ lựa chọn, từ đó nảy sinh hệ quả là ông còn có quyền tính đến các giải pháp chuyên môn, cách chơi khác nhau, chứ không đơn thuần chọn vào đội tuyển cầu thủ có phong độ hoặc đẳng cấp cao nhất. Đây là lý do vì sao hậu vệ phải tuyệt vời Trent Alexander-Arnold của Liverpool bị Southgate ngó lơ trong suốt một thời gian dài.

Chấn thương của Reece James (trái) khiến HLV Southgate đau đầu

AFP

Southgate từng nói, như một cách giải thích vì sao Alexander-Arnold không được dùng đến trong loạt trận quốc tế gần đây: anh ta chỉ là lựa chọn số 4, sau cả Kieran Trippier (Newcastle). Mà Trippier còn khó cạnh tranh nổi chỗ đứng với Kyle Walker (Man.City) hoặc Reece James (Chelsea), thì sự vắng mặt của Alexander-Arnold là kết cục dễ thấy. Mỗi khi Liverpool thành công, giới bình luận thường chỉ vào cặp hậu vệ cánh và cho rằng đấy là điểm mạnh đáng kể nhất của họ, trong đó Alexander-Arnold được không ít người gọi là “hậu vệ cánh hay nhất thế giới”!

Cũng ở vị trí hậu vệ phải, Southgate còn có thể nhìn vào Aaron Wan-Bissaka (M.U), Kyle Walker-Peters (Southampton), James Justin (Leicester)… để tìm thêm giải pháp mới. Ít ra, đấy đều là những hảo thủ có đủ tư cách ngồi ghế dự bị, trong từng thời điểm cụ thể.

Bây giờ, bỗng dưng James bị chấn thương trong hoàn cảnh Kyle Walker chỉ đang trong thời gian hồi phục (anh phải phẫu thuật sau khi chấn thương trong trận derby Manchester). Alexander-Arnold cũng vừa chấn thương, phải rời sân trong trận thua Arsenal cuối tuần qua. Vậy là “Tam sư” đồng loạt mất đến 3 hậu vệ phải hay nhất trong thời điểm này. Vị trí từng làm cho Southgate cảm thấy sung sướng nhất giờ lại trở thành một nỗi lo lớn trước thềm World Cup.

Tất nhiên là vẫn còn nhiều giải pháp, vì đang có quá nhiều hậu vệ phải người Anh bay bổng ở Premier League trong thời gian gần đây. Nhưng, đây không đơn giản là việc điểm danh, chọn người. Nhân sự là phải đi liền với lối chơi, đấy là quy luật của bóng đá đỉnh cao. Cho nên, việc của Southgate không đơn giản là gọi Trippier hay hậu vệ phải bất kỳ nào khác vào thay chỗ các chọn lựa ban đầu (nếu họ không kịp khôi phục phong độ). Ông còn phải chọn cách chơi trước khi chọn người. Mà cách chơi của hàng phòng ngự vốn đã là một vấn đề lớn của bản thân Southgate. Chủ yếu chỉ là phòng thủ với 3 hay 4 hậu vệ. Ngay trong giải lớn vừa qua, được xem là thành công rực rỡ (lần đầu tiên đội tuyển Anh lọt vào chung kết EURO), Southgate đã phải luân phiên sử dụng hai kiểu phòng ngự (4 hậu vệ, gồm một cặp trung vệ; hoặc 3 trung vệ, với cặp hậu vệ cánh dâng cao trong vai tiền vệ).

Rắc rối thật ra còn lớn hơn nữa, do hậu vệ phải cũng là vị trí then chốt của 3 CLB lớn Man.City, Liverpool, Chelsea, với cách chơi rất đặc thù, dẫn đến thành công của họ ở Premier League. Ở Man.City, Walker thường dâng cao nhưng không “leo biên” mà lại di chuyển vào trong, tạo những hiệu ứng kế tiếp ở khu giữa sân. Alexander-Arnold thì được gọi là “hậu vệ phải tổ chức” ở Liverpool. Chính những cách chơi đặc biệt như thế càng làm khó Southgate, khi ông gọi họ vào đội tuyển Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.