Tấm vé độc đắc Powerball kỷ lục 2,04 tỉ USD đã bị đánh cắp?

26/02/2023 08:01 GMT+7

Một người đàn ông tên Jose Rivera nói rằng chính mình là người mua tấm vé số đoạt giải thưởng trị giá 2,04 tỉ USD vào ngày 7.11.2022 nhưng bị kẻ gian lấy cắp một ngày trước khi xổ số.

Tấm vé số Powerball kỷ lục 2,04 tỉ USD đã bị đánh cắp? - Ảnh 1.

Giải thưởng 2,04 tỉ USD cho tấm vé số siêu may mắn vào ngày 7.11.2022

REUTERS

Theo Đài ABC 13 hôm 24.2, Công ty xổ số California hôm 14.2 thông báo người tên Edwin Castro đã trúng giải độc đắc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của giải Powerball. Người này quyết định nhận tiền một lần là 997,6 triệu USD chứ không muốn chi trả suốt nhiều năm để lấy nhiều tiền hơn.

Ông Castro không có mặt vào thời điểm trao giải thưởng. Tấm vé số siêu may mắn được bán ra tại Trung tâm sửa chữa ô tô Joe ở Altadena, hạt Los Angeles.

Tuy nhiên, giờ đây người tên Rivera nói rằng chính mình mới là người mua tấm vé trên vào ngày 7.11.2022.

Ông Rivera nghi ngờ một người khác, chỉ biết tên Reggie, đã đánh cắp tấm vé này. Sau khi biết kết quả xổ số, ông liên tục đòi lại vé số, nhưng Reggie từ chối và thậm chí còn đe dọa sẽ hủy tấm vé nếu không được chia tiền trúng số.

Hiện ông Rivera quyết định kiện người lãnh giải tên Castro cùng Reggie, và đã cung cấp mọi thông tin cho cảnh sát California và Công ty xổ số California.

Công ty xổ số California cho hay đôi khi họ cũng xem lại video từ camera an ninh để xác định chủ nhân thật sự của các giải độc đắc. Tuy nhiên, chưa rõ kết quả của trường hợp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.