Tân binh Mèo Vạc bịn rịn chia tay vợ con ngày nhập ngũ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/03/2021 15:33 GMT+7

77 thanh niên là người dân tộc thiểu số tại H.Mèo Vạc ( Hà Giang ) đã lên đường nhập ngũ năm 2021. Nhiều tân binh bịn rịn trong giờ phút chia tay vợ con, gia đình.

Sáng 3.3, H.Mèo Vạc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự H.Mèo Vạc. 
Năm 2021, H.Mèo Vạc có 77 công dân nhập ngũ, trong đó 65 công dân làm nghĩa vụ quân sự, 12 công dân làm nghĩa vụ công an.
Cả 18 xã và thị trấn của H.Mèo Vạc đều có công dân nhập ngũ. 100% công dân nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện.

77 công dân là người thiểu số của H.Mèo Vạc chuẩn bị lên đường nhập ngũ sáng nay. Trước đó, các tân binh đã được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế để đảm bảo an toàn trong công tác tuyển quân

Ảnh Gia Hân

Để phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự H.Mèo Vạc đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử khuẩn cho toàn bộ doanh trại cũng như nơi nghỉ của công dân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế để đảm bảo 100% công dân nhập ngũ có sức khỏe tốt. Trong ảnh là các nhân viên y tế đang phun thuốc khử khuẩn cho xe chở tân binh nhập ngũ

Ảnh Gia Hân

Một số tân binh có con nhỏ gặp vợ, con trước khi lên đường nhập ngũ. Trong ảnh là tân binh Lò Ngọc Tường, xã Nậm Ban, người dân tộc Dáy, bên vợ và con gái 8 tháng tuổi

Ảnh Gia Hân

Khá nhiều tân binh đã lập gia đình, có con nhỏ thì đều tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ

Ảnh Gia Hân

Nhiều người bịn rịn khi chia tay. Theo quy định, các tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 18 tháng

Ảnh Gia Hân

Giọt nước mắt lăn dài trên má một thiếu nữ đi tiễn người thân lên đường tòng quân

Ảnh Gia Hân

Các tân binh thể hiện quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ của công dân

Ảnh Gia Hân

Các tân binh lên đường nhập ngũ với tâm lý rất thoải mái và hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ

Ảnh Gia Hân

Quyến luyến phút tiễn đưa thanh niên Bạc Liêu lên đường nhập ngũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.