‘Tân binh’ nào sẽ tỏa sáng ở Siêu cúp Anh?

30/07/2022 08:49 GMT+7

Đến hẹn lại lên, mùa bóng mới tại Anh sẽ được khai màn bởi trận tranh Community Shield, coi như siêu cúp, vào lúc 23 giờ hôm nay (30.7) giữa ĐKVĐ Premier League Man City gặp ĐKVĐ Cúp FA Liverpool.

Điểm nhấn rõ ràng khi giới hâm mộ sốt ruột chờ xem diện mạo mới mẻ của Man City và Liverpool trước mùa bóng mới: các tiền đạo “khủng” vừa được tăng cường, ở cả hai phía.

Liverpool hoàn thành kế hoạch tăng cường lực lượng rất sớm (ít ra là theo tuyên bố “không cần mua nữa” của HLV Juergen Klopp). Họ chi 65 triệu bảng (có thể tăng đến 85 triệu bảng) để mua tiền đạo Darwin Nunez từ Benfica, và đấy chính là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool. Ở trận giao hữu thắng RB Leipzig 5-0 trên sân đối phương, một mình Nunez ghi đến 4 bàn. Trong khi đó, chân sút quen thuộc Mohamed Salah vẫn ghi bàn, vào lưới Leipzig cũng như trong trận thắng còn lại của Liverpool trong loạt giao hữu hè này (2-0 trước Crystal Palace).

Erling Haaland sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay?

AFP

Nhược điểm của Liverpool là ngoài 2 trận thắng vừa nêu, thì họ lại thua trong cả 2 trận giao hữu còn lại: 0-1 trên sân RB Salzburg hôm 27.7 và 0-4 trước M.U tại Thái Lan. Như vậy nghĩa là thất thường, kể cả khi người ta không quá xem trọng chất lượng chuyên môn của các trận giao hữu đầu mùa? Nhìn vào bề mặt, HLV Klopp tỏ ra chưa thể hài lòng về mức độ sẵn sàng của Liverpool ở thời điểm này, qua sự thể hiện của các đôi chân nặng nề. Thử nghiệm điều gì, và có quan tâm đến kết quả cụ thể hay không, thì chỉ có ông biết.

Có vẻ tương phản hoàn toàn với cách chuẩn bị của Liverpool, Man City đá giao hữu không nhiều trong mùa hè này. Họ chỉ thi đấu 2 trận tại Mỹ, toàn thắng trước Bayern Munich (1-0) và CLB Mexico America (2-1). Lạ thay, đây là mùa hè mà Man.City tất bật… bán cầu thủ. Cả hai gương mặt quen thuộc trên hàng công là Gabriel Jesus và Raheem Sterling đều đã ra đi, sau khi Man City

tăng cường tiền đạo Erling Haaland (51 triệu bảng - giá trị thực của Haaland còn cao hơn nhiều bởi đây chỉ là điều khoản mua đứt hợp đồng trước mùa bóng cuối cùng của Haaland ở Borussia Dortmund).

Trong trận giao hữu gần đây nhất của Man City, chính Haaland đã ghi bàn vào lưới Bayern. Điểm qua tỷ lệ cá cược thì Haaland được đánh giá cao nhất ở mục cầu thủ ghi bàn mở tỷ số ở trận tranh Community Shield: “1 ăn 4,75”, nhỉnh hơn một tí so với Salah (1 ăn 5), và ngay kế đó chính là Nunez (1 ăn 7,5). Tỷ lệ cá cược cũng thể hiện khá rõ sự tương phản về đặc điểm chuyên môn giữa hai hàng công. Haaland chắc chắn sẽ là điểm đến số 1 để các cầu thủ Man City kiến thiết cơ hội ghi bàn - trong cả mùa bóng sắp tới chứ không riêng trận tranh siêu cúp. Trong hàng công có lối chơi rất đặc thù của Man City thì thật ra ai cũng có thể ghi bàn. Nhưng nếu phải chọn một vị trí có xác suất ghi bàn cao ngay sau Haaland, thì đấy chỉ là tiền vệ Kevin De Bruyne. Ngược lại, Liverpool có rất nhiều điểm “nổ” trên hàng tiền đạo, với Salah và Nunez rất đáng gờm như đã nêu. Ngoài ra còn có Luis Diaz và bất cứ ai vào sân giữa Roberto Firmino, Diogo Jota, Fabio Carvalho (đây là tiền đạo mới mua).

Một gương mặt mới lập công ngay trong trận tranh siêu cúp, từ đó đem lại hy vọng trong cả mùa bóng - đấy là điều tuyệt vời nhất mà giới hâm mộ của cả Liverpool lẫn Man City đều đang sốt ruộc chờ đợi. Đặc biệt hơn, cả hai tân binh Nunez và Haaland đều là tiền đạo “khủng”, vừa xuất hiện lần đầu tiên ở Premier League đã lập tức khoác áo một ứng cử viên vô địch nặng ký. Họ đều còn rất trẻ và đang đứng trước khả năng thống trị giải đấu giàu nhất thế giới. Hãy xem ai sẽ thành công hơn ai, khi cả Nunez lẫn Haaland đều đang tỏ ra rất sẵn sàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.