Tân đại sứ Trung Quốc nói gì khi đến Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/05/2023 10:21 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong ngày 23.5 xác nhận rằng ông đã được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ, theo tờ South China Morning Post.

"Tôi là đại diện của Trung Quốc nên tôi đến đây để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đây là trách nhiệm thiêng liêng của tôi", ông Tạ nói với các phóng viên sau khi ông đến sân bay JFK ở thành phố New York, theo South China Morning Post sáng nay 24.5.

Ông Tạ còn nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ "đang đối mặt với những khó khăn và thách thức nghiêm trọng". Ông nói tiếp: "Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ đi cùng hướng với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để tăng cường đối thoại, quản lý sự khác biệt và cũng để mở rộng hợp tác của chúng tôi để mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở lại đúng hướng".

Tân đại sứ Trung Quốc nói gì ngay khi đến Mỹ? - Ảnh 1.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong phát biểu trước giới truyền thông khi ông đến sân bay JFK ở thành phố New York ngày 23.5

Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Mỹ hoan nghênh việc ông Tạ đến nước này, theo Reuters. "Chúng tôi mong muốn được làm việc với đại sứ được chỉ định và nhóm của ông ấy. Như chúng tôi đã nói trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cam kết duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm", ông Miller nhấn mạnh.

Ông Tạ (59 tuổi) gần đây nhất giữ chức thứ trưởng ngoại giao chịu trách nhiệm giám sát chính sách đối với Mỹ. Trong những tháng gần đây, ông đã được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, vốn đã bị bỏ trống gần 5 tháng.

Ông Tạ đã có giọng điệu đối đầu trong các cuộc gặp trước đây với các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden, bao gồm cả khi tiếp đón Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman vào năm 2021 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc). Khi đó, ông Tạ đã đưa ra một danh sách dài các yêu cầu đối với Mỹ để cải thiện quan hệ trong khi cáo buộc Washington tạo ra một "kẻ thù tưởng tượng" ở Trung Quốc.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản về tuyên bố của G7, Tokyo nói gì?

Việc ông Tạ được bổ nhiệm giữ vị trí đại sứ diễn ra vào thời điểm mất lòng tin sâu sắc và cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, theo South China Morning Post. Mối quan hệ Mỹ-Trung giảm sút đáng kể sau khi bà Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan với cương vị là Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào tháng 8.2022.

Các nhà phân tích cho rằng vị đại sứ tiếp theo của Bắc Kinh tại Mỹ sẽ phải đối mặt với một danh sách nhiều thách thức, bao gồm cả việc lèo lái các mối quan hệ trong giai đoạn căng thẳng, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.