Tận dụng phút cuối khi xét tuyển đại học

Bích Thanh
Bích Thanh
23/08/2022 16:03 GMT+7

Để hạn chế rủi ro thì ngay bây giờ thí sinh hãy đăng nhập, tra cứu và xem xét chỉnh sửa lần cuối trước khi Bộ GD-ĐT đóng cổng đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến lúc 17 giờ ngày 23.8.

Các thí sinh sau một buổi thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua

Ngọc dương

Đó là lưu ý về đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) của các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Đừng quên điều này nếu muốn trúng tuyển ĐH" do Báo Thanh Niên tổ chức vào chiều nay.

Từ số liệu thống kê còn khoảng 35% thí sinh không đăng ký xét tuyển ĐH, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, nhận định, có thể là thí sinh đã xác định rõ và đăng ký vào các trường trung cấp nghề, dạy nghề, cao đẳng để phù hợp với năng lực của mình. Đây cũng là một trong những tín hiệu tốt, khi các em đã biết cách đăng ký phù hợp với năng lực và thời gian học tập, cũng như là điều kiện kinh tế của gia đình.

Nguyên nhân thứ 2, theo ông Viên, là có nhiều em chọn hướng đi du học sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Một nguyên nhân khác có thể là do chủ quan vì năm nay các trường có nhiều phương thức tuyển sinh và thí sinh đã trúng tuyển bằng nhiều phương thức xét tuyển sớm, nên các em ỷ lại là mình đã đậu ĐH, dẫn đến việc chủ quan không đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Còn một nguyên nhân nữa cũng có thể là do khó khăn của thí sinh trong việc tiếp cận thông tin, kỹ thuật và hệ thống đăng ký xét tuyển, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa…

Tiến sĩ Viên lưu ý những thí sinh nào đang gặp khó khăn trong đăng ký nguyện vọng thì liên hệ ngay về Vụ giáo dục đại học để được hỗ trợ kịp thời. Đối với thí sinh đã đăng ký và theo nhận định của các em là đã thành công thì còn những giờ còn lại hãy vào đăng nhập lại hệ thống, vào mục tra cứu xem rõ lại các nguyện vọng đăng ký đã đúng hết chưa, để còn xử lý các sai sót kịp thời.

Đối với thí sinh chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển thì nếu bây giờ chưa đăng ký thì hãy nhanh chóng đăng ký. Số liệu thí sinh đăng ký năm nay cũng là một điểm cân nhắc nếu các em cần chỉnh sửa nguyện vọng theo ngành học mong muốn của mình. “Vì các em ít cơ hội hơn các bạn sử dụng nhiều phương thức khác nhau. Các em sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm và cả kết quả thi tốt nghiệp THPT thì cũng nên xem xét vào số chỉ tiêu và số thí sinh đăng ký nguyện vọng như thế nào để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, có thể thay đổi lại thứ tự nguyện vọng để tránh những rủi ro”, thầy Viên nói.

Các chuyên gia trong chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Đừng quên điều này nếu muốn trúng tuyển ĐH" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 23.8

LÊ THANH HẢI

Đối với nhóm thí sinh chỉ dùng kết quả xét tuyển sớm thì dù rằng đã đậu nhưng cũng phải kịp thời đăng ký lên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Nếu thí sinh không đăng ký thì coi như là rớt. “Nếu em nào gặp khó khăn về mặt kỹ thuật đăng ký thì nên tìm những thầy cô giáo THPT của mình để được hỗ trợ kịp thời vào phút cuối. Phải nỗ lực đến phút cuối cùng”, tiến sĩ Viên nhấn mạnh.

Tương tự, tiến sĩ Đinh Văn Phúc, Trưởng đại diện tuyển sinh Trường ĐH Duy Tân, lưu ý: "Có thể có những thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng và nhầm tưởng đã trúng tuyển nên quên không đăng ký trên hệ thống theo yêu cầu. Vì vậy, dù trúng tuyển bằng phương thức riêng thì thí sinh vẫn phải lên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT để đăng ký. Lưu ý số điện thoại đăng ký giữa hình thức đăng ký giấy phải trùng khớp với trực tuyến, cẩn thận nhập một đằng nhưng lại nhận thông tin một nẻo. Các em cố gắng sử dụng máy tính có đường truyền ổn định nếu không dễ dẫn đến gặp lỗi truyền thông tin".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.