Tân HLV Rangnick mời chuyên gia giúp các ngôi sao M.U ‘thông não’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2021 13:12 GMT+7

HLV Ralf Rangnick hôm 7.12 thông báo rằng CLB M.U đã bổ nhiệm một nhà tâm lý học thể thao để đảm bảo các cầu thủ ‘suy nghĩ theo hướng tích cực’.

Nhà cầm quân 63 tuổi người Đức đã có trận ra mắt ghế nóng tại đội chủ sân Old Trafford bằng chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace ở vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Để thực hiện triết lý của mình giúp “Quỷ đỏ” đi đúng hướng, ông Rangnick vừa xác nhận rằng Chris Armas, cựu HLV của CLB New York Red Bulls và Toronto FC, sẽ gia nhập M.U với tư cách trợ lý cùng với Sascha Lense - nhà tâm lý học thể thao.

HLV Ralf Rangnick (giữa) đã mời một nhà tâm lý học thể thao để đảm bảo các cầu thủ M.U luôn ‘suy nghĩ theo cách tích cực’

afp

“Ở Đức trong vài năm trở lại đây, hầu hết các CLB đã thuê một nhà tâm lý học thể thao hoặc chuyên gia về thần kinh, để nếu có bất cứ điều gì liên quan sẽ gọi cho họ. Đối với tôi, điều đó hoàn toàn hợp lý. Tôi đã từng làm việc một người như thế, Hans-Dieter Hermann, nhà tâm lý học thể thao hiện tại của đội tuyển quốc gia Đức, vào năm 1998 ở Ulm. Chúng tôi có lẽ là CLB đầu tiên ở Đức thuê một nhà tâm lý học thể thao vào thời điểm đó”, HLV Rangnick nói.

HLV Ralf Rangnick sớm gặp 'bài toán khó giải' tại Manchester United

Chiến lược gia được ví là “bố già” bóng đá hiện đại ở Đức nhấn mạnh: "Đối với tôi, đó là một điều logic. Ý tôi là, nếu bạn có những HLV đặc biệt về thủ môn, giáo dục thể chất, thể lực, thậm chí là tiền đạo hay bất cứ điều gì, bạn cũng nên có một chuyên gia về não bộ".

Chris Armas (phải) và Sascha Lense (trái) - nhà tâm lý học thể thao, sẽ là trợ lý cho HLV Rangnick

chụp màn hình

Rangnick, người thay thế Ole Gunnar Solskjaer, đã phát biểu trong buổi ra mắt về sự cần thiết phải "rèn luyện trí não" và tin rằng những HLV mới đến sẽ hỗ trợ quá trình áp dụng triết lý làm việc của ông đến các cầu thủ M.U một cách nhẹ nhàng, tránh áp lực và những suy nghĩ tiêu cực. "Đó là về sự tự tin, tin tưởng vào cách chúng tôi đang chơi. Tôi có thể nói với họ bất cứ điều gì tôi muốn, tôi cần thuyết phục họ, tôi phải đi vào trái tim, vào khối óc và khả năng của họ", HLV Rangnick chia sẻ trước trận M.U gặp Young Boys ở lượt trận cuối bảng F thuộc Champions League diễn ra lúc 3 giờ sáng mai (9.12, giờ VN).

M.U đã chắc chắn đứng đầu bảng F với tấm vé vào vòng 1/8 trước trận đón tiếp Young Boys trên sân nhà Old Trafford, nhưng họ sẽ vẫn nỗ lực để lấy lại uy danh sau trận thua sốc 1-2 ở lượt đi hồi tháng 9 tại Thụy Sĩ. HLV Rangnick cho biết việc cho các cầu thủ nghỉ ngơi do lịch thi đấu quá dày sắp tới là điều cần làm, nhưng điều quan trọng là phải duy trì động lực sau 2 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Theo HLV Rangnick, tâm lý cũng là điều quan trọng của các cầu thủ

afp

Nhà cầm quân người Đức xác nhận thủ môn Dean Henderson và tiền vệ Donny van de Beek chắc chắn có tên trong đội hình xuất phát của M.U trong trận gặp Young Boys, nhưng Paul Pogba vẫn vắng mặt, còn Anthony Martial đang nghỉ ngơi do gặp vấn đề với đầu gối bị chấn thương trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.