Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam làm gì trong thời gian FIFA Days ?

11/02/2023 08:41 GMT+7

Trong thời gian FIFA Days vào tháng 3.2023, có thể đội tuyển Việt Nam do tân HLV trưởng dẫn dắt sẽ đấu giao hữu tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

VFF và HLV trưởng sẽ ký hợp đồng tại Hà Nội

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết hiện tại, kế hoạch cho tuyển Việt Nam thời hậu HLV Park Hang-seo vẫn chờ Thường trực VFF và HLV mới cùng bàn bạc, thống nhất. Khán giả đã tỏ ra khá sốt ruột vì danh tính tân HLV trưởng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo quan chức này, quy trình lựa chọn người kế nhiệm ông Park vẫn đang được tiến hành thận trọng và khẩn trương. Theo dự kiến ban đầu, VFF sẽ công bố lễ ra mắt HLV mới vào khoảng tuần cuối của tháng 2.2023. 6 năm trước, việc ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo được tiến hành tại Hàn Quốc (tháng 8.2017) sau khi các quan chức VFF sang tận quê hương ông để tiến hành đàm phán trong 2 ngày.

Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam làm gì trong thời gian FIFA Days ? - Ảnh 1.

HLV Troussier có thể sẽ có mặt ở Hà Nội thời gian tới

Minh Tú

Lần này, việc đàm phán với HLV mới thông qua trao đổi bằng điện thoại, email. Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, sau khi thương thảo xong, VFF sẽ mời vị HLV mới này sang Việt Nam để tiến hành ký hợp đồng và ra mắt tại Hà Nội. Gọi là HLV mới nhưng thực ra đây là gương mặt đã rất gần gũi với bóng đá Việt Nam, vì thế, quá trình đàm phán không gặp quá nhiều trở ngại. Nếu không còn gì khúc mắc, VFF và HLV Troussier sẽ trở lại làm đối tác của nhau. Thời hạn hợp đồng vẫn còn nằm trong bí mật nhưng có thể sẽ là 3 năm.

Công việc đầu tiên của tân HLV trưởng khi có mặt ở Việt Nam, sẽ là cùng ban chức năng của VFF rà soát lại danh sách tuyển Việt Nam, để xem xét có cần bổ sung ai, loại cầu thủ nào so với đợt thi đấu tại AFF Cup 2022. Nếu VFF ký với HLV Troussier thì vị HLV người Pháp không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về các học trò. Thậm chí có rất nhiều cầu thủ, ông đã thuộc như lòng bàn tay cả về trình độ lẫn cá tính, do đã nắm bắt quá kỹ về bóng đá Việt Nam. Thời còn dẫn dắt U.19 Việt Nam, trả lời Báo Thanh Niên, ông Troussier từng nhận xét về Quang Hải: "Có thể không cao hay khỏe, nhưng Hải cho thấy mình là một hình mẫu rất tốt cho các cầu thủ và HLV ở Việt Nam về phong cách bóng đá, khả năng kỹ thuật vượt trội và tâm lý vững vàng". Hoặc ông Troussier cũng từng lý giải về sự chưa thành công của Văn Hậu khi sang Hà Lan thi đấu.

THỬ THÁCH ĐÓN ĐỢI

Ông Park từ chỗ "tôi không biết một chút gì về bóng đá Việt Nam trước khi ký hợp đồng với VFF", đến thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua, còn ông Troussier, từ chỗ biết rất rõ về bóng đá Việt Nam, liệu có thành công vang dội trong thời gian sắp tới? Đó là câu hỏi không thể trả lời ngay lúc này. Nhưng theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, bề dày kinh nghiệm của một HLV lão luyện, từng kinh qua đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới là World Cup với nhiều đội tuyển khác nhau, sẽ là yếu tố quan trọng có thể giúp ông Troussier đạt được những thắng lợi như người tiền nhiệm, hoặc có thể còn giành được những thành tích cao hơn. 

Trong đó, ngoài những mục tiêu có thể xem là vừa tầm với tài năng của ông Troussier (như vô địch AFF Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam, giành HCV SEA Games 32, 33 cùng đội U.23), cái đích lớn nhất mà các nhà quản trị bóng đá Việt Nam hướng tới là đội tuyển Việt Nam tiếp tục có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026 và tốt hơn là giành vé dự sân chơi đẳng cấp này vào 3 năm nữa.

Đây cũng là mục tiêu mà ông Troussier từng thổ lộ năm 2020 khi còn giữ chức HLV trưởng U.19 Việt Nam. Ông Troussier khi đó phát biểu với Thanh Niên: "Chúng ta cần đặt ra thước ngắm là World Cup 2026. Các cầu thủ U.19 mà tôi đang dẫn dắt sẽ ở thời kỳ hoàng kim của họ đúng vào World Cup 2026". 

Trở lại với kế hoạch trước mắt, theo lịch FIFA Days, tuyển Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên của năm 2023 từ ngày 20 - 27.3. Đây là thời điểm các giải bóng đá sẽ tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển. Vì thế, rất có thể, VFF sẽ tìm đối tượng thích hợp để làm đối thủ giao hữu cho HLV trưởng mới cùng các học trò của ông. Danh sách đội tuyển sẽ do HLV mới (có thể là ông Troussier) xây dựng. Dự kiến khoảng 30 - 40 cầu thủ. Yêu thích Quang Hải, nên ông Troussier có thể sẽ điền tên cầu thủ đang chơi cho Pau FC tại giải hạng 5 Pháp vào danh sách. Nếu kế hoạch này có thể được thực hiện (có đội tuyển nhận lời mời sang Việt Nam), VFF cũng sẽ phải tính đến việc bán vé trên sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.